Trực thăng NATO kết thúc vụ tấn công dữ dội khách sạn Afghanistan

Cập nhật: 29-06-2011 | 00:00:00

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng sau khi một khách sạn sang trọng ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã bị các tay súng cũng như những kẻ đánh bom liều chết tấn công vào khuya 28/6.

 

Các trực thăng lên thẳng của NATO đã được điều động để tiêu diệt các phiến quân trên mái của một khách sạn sang trọng ở thủ đô Kabul của Afghanistan sau khi khách sạn này bị những kẻ đánh bom liều chết và các tay súng tấn công đêm qua.

 

Lửa bốc lên trên mái khách sạn Intercontinental vào rạng sáng nay.

Hai trực thăng đã tiêu diệt 3 kẻ tấn công tại khách sạn Intercontinental trong cuộc đọ súng vào đêm qua kéo dài gần 5 giờ.

 

3 tay súng khác và ít nhất 10 dân thường cũng thiệt mạng trong vụ tấn công liều lĩnh.

 

Khách sạn Intercontinental tại thủ đô Kabul là nơi các du khách phương Tây thường tới nghỉ, mặc dù tất cả các du khách được cho là vẫn an toàn. Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

 

Khói và những ngọn lửa đã bốc lên từ khách sạn vào sáng sớm nay khi bình minh lên.

 

Các quan chức an ninh cho hay ít nhất 6 phiến quân đã tấn công khách và tất cả chúng đều bị tiêu diệt.

 

Vụ tấn công bắt đầu khi nhiều du khách đang có mặt tại phòng ăn của khách sạn lúc tối muộn hôm qua.

 

Các nhân chứng cho biết hoảng loạn đã xảy ra khi các du khách chạy toán loạn để tìm nơi an toàn. Cảnh sát và các binh sĩ Afghanistan đã phỏng tỏa khách sạn và cắt điện, sử dụng pháo sáng để thắp sáng khu vực.

 

Đọ súng dữ dội có thể được nghe thấy từ khách sạn và người ta có thể nghe thấy các vụ nổ từ cách xa 5km.

 

3 kẻ tấn công đã cố gắng trèo lên mái của khách sạn và các quan chức Afghanistan đã đề nghị NATO trợ giúp.

 

Tim James, một phát ngôn viên của NATO, cho hay những tên bị trực thăng NATO tiêu diệt trên mái khách sạn dường như đã mặc áo gài bom tự sát. Một quan chức Afghanistan cho biết những kẻ tấn công đã mang theo lưu đạn và súng trường AK-47.

 

Thủ đô Kabul tương đối yên tĩnh trong những tháng gần đây, mặc dù bạo lực đã gia tăng trên khắp Afghansitan kể từ vụ tiêu diệt Osama bin Laden tại Pakistan hôm 2/5.

 

Hồi tháng 1/2008, các phiến quân đã tấn công khách sạn sang trọng bậc nhất tại Kabul là Serana và sát hại 8 người, trong đó có một người Mỹ, một người Na Uy và một người Philippines.

 

Tổng hợp

function showEditor() { document.getElementById("divYKienPhanHoi").style.display = ''; } function openSendingEmailWindow() { window.open('http://baobinhduong.vn/news/newsemail.aspx', 'NewsEmail', 'width=400px, height=500px'); } Ý kiến bạn đọc Nội dung Các tin đã đưa Người phụ nữ đầu tiên làm Tổng Giám đốc IMF - (29/06/2011) Thượng viện Mỹ lên án TQ sử dụng vũ lực ở biển Đông - (28/06/2011) Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh truy nã nhà lãnh đạo Libya - (28/06/2011) Mỹ: Người đồng tính mừng quyền kết hôn - (28/06/2011) Campuchia: Bắt đầu xét xử bốn thủ lĩnh Khmer Đỏ - (27/06/2011) Bão Meari khiến 11 người Hàn Quốc chết và mất tích - (27/06/2011) Quyết định của IEA kéo giá dầu thế giới giảm sâu - (27/06/2011) Gặp gỡ cấp cao Việt - Trung về Biển Đông - (26/06/2011) Afghanistan: Tấn công liều chết vào bệnh viện, 35 người thiệt mạng - (26/06/2011) Chớ “nhắm mắt đưa chân” theo IMF - (26/06/2011)
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên