Trung Quốc: 2.000 người phải sơ tán vì rò khí độc

Cập nhật: 14-08-2010 | 00:00:00

Theo Tân Hoa Xã, đêm 13-8 đã xảy ra một vụ rò rỉ khí độc hại tại một nhà máy hóa chất ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

 

Vụ rò rỉ khí độc đã làm 5 nhân viên lò đốt thiệt mạng và hơn 2.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp.

 

Trong một diễn biến khác, sáng cùng ngày, 11 người đã thiệt mạng và ba người khác bị thương do một đoàn tàu trật bánh tại một công trình đường sắt ở thủ phủ Hohhot của khu tự trị Nội Mông (miền Bắc Trung Quốc).

 

Tai nạn xảy ra khi đoàn tàu chở đá phục vụ công trình này bị trật bánh ngay tại công trường.

 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

 

Đây là công trình xây mới một tuyến đường dài 85km để nối thành phố Baotou (thuộc Nội Mông) tới Mandalt, thị trấn biên giới gần Mông Cổ.

 

Theo TTXVN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên