Trung Quốc phát hiện chất phóng xạ trong không khí

Cập nhật: 27-03-2011 | 00:00:00

Ngày 26/3,Trung Quốc cho biết, phát hiện chất phóng xạ có trong không khí ở tỉnh Hắc Long Giang, Đông bắc nước này.

Thông báo của Uỷ ban điều phối ứng phó khẩn cấp các sự cố hạt nhân Trung Quốc cho biết: một lượng nhỏ I-ốt phóng xạ-131 đã được tìm thấy trong không khí. Theo xác định ban đầu, những chất phóng xạ này đến từ sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima I của Nhật Bản.

Tuy nhiên lượng phóng xạ rất nhỏ, chỉ bằng 1 phần trăm nghìn mức mà con người tiếp nhận từ các nguồn trong tự nhiên, nên không ảnh hưởng đến sức khỏe con người, người dân không cần phải xử dụng các biện pháp bảo vệ.

Bên cạnh đó, theo kết quả giám sát, phân tích của các cơ quan chức năng Trung Quốc, sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima I tại Nhật Bản hiện chưa gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe người dân Trung Quốc.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên