Trung Quốc: Thêm vụ đâm chém điên loạn, 8 người chết

Cập nhật: 12-05-2010 | 00:00:00

Một người đàn ông đã đâm chết 8 người, trong đó có vợ, mẹ già và con gái anh ta ở một làng tại đông nam Trung Quốc. Đây là vụ đâm chém điên loạn mới nhất trong hàng loạt vụ tương tự gần đây gây chấn động Trung Quốc.

 

Nghi phạm được xác định là Zhou Yezhong, thực hiện vụ đâm giết điên loạn ở làng Chengyuan thuộc tỉnh Giang Tô vào ngày thứ bảy, Tân Hoa xã dẫn lời cảnh sát và người dân cho biết vào ngày hôm sau.

 

Trung Quốc gần đây chấn động bởi hàng loạt vụ đâm chém điên loạn, mà nhiều vụ là nhằm vào trẻ em. Các vụ tấn công tội phạm bạo lực từ trước rất hiếm khi xảy ra ở nước này.

 

Ngoài ra, 2 người khác thiệt mạng và 3 người bị thương trong một vụ đâm chém ở Hồng Kông cũng vào ngày thứ bảy. Người đàn ông thực hiện vụ tấn công tinh thần không ổn định. Ông ta đã đâm chết 2 người và làm bị thương 3 người khác.

 

Dẫn lời các nhân chứng, Tân Hoa xã cho biết Zhou đầu tiên giết cô con gái 10 tuổi rồi sau đó là giết mẹ, trong độ tuổi 80, mặc dù bà đã quỳ gối xuống xin.

 

Người đàn ông, 36 tuổi, sau đó chạy sang một ngôi nhà khác, và tại đây anh ta giết chết vợ mình cùng 2 người hàng xóm trước khi đâm 3 người làng khác khi họ đang đi tìm người giúp.

 

Gần 2 giờ sau khi gây án, anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ.

 

Hiện giới chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc. Động cơ giết người vẫn chưa được rõ.

 

Các vụ tấn công trên hầu hết đều do những người có vấn đề về tâm thần thực hiện.

 

Trong một trong những vụ tấn công kinh hoàng nhất, vào tháng 3, một cựu bác sĩ đã đâm chết 8 học sinh và làm bị thương 5 người khác ở tỉnh Phúc Kiến sau khi chia tay với bạn gái.

 

Tháng trước, một người đàn ông thất nghiệp có vẻ như do giận dữ trước những thất bại trong cuộc sống đã đâm 29 em nhỏ và 3 người lớn ở một trường mẫu giáo ở thành phố Thái Hưng, thuộc tỉnh Giang Tô, đông Trung Quốc.

 

Trong một vụ tấn công khác vào tháng trước, một nông dân đã dùng búa làm bị thương 5 em nhỏ và 1 cô giáo ở một trường tiểu học ở tỉnh Sơn Đông trước khi châm lửa tự thiêu.

 

Cũng vào tháng trước, 1 giáo viên 33 tuổi được cho nghỉ ốm vì có những vấn đề về tâm thần đã làm bị thương 15 em học sinh và 1 giáo viên trong một vụ tấn công bằng dao ở một trường tiểu học tại tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

 

Các biện pháp an ninh mới đã được đưa ra tại Trung Quốc sau hàng loạt vụ việc trên, gồm tăng cường cảnh sát tuần tra ở gần các trường học, theo dõi chặt hơn những người mắc bệnh tâm thần.

 

Một cuộc nghiên cứu vào năm ngoái ước tính 173 triệu người lớn ở Trung Quốc mắc một số rối loạn tinh thần, và 91% không bao giờ được các chuyên gia giúp đỡ.

 

(THEO DÂN TRÍ)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên