Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử để thu hút khách tham quan

Cập nhật: 14-10-2010 | 00:00:00

Sáng 13-10, ông Lê Thanh Cung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư Khu di tích lịch sử Địa đạo Tam Giác Sắt và trùng tu tôn tạo di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi. Tính đến nay, Dự án Khu trung tâm quần thể tượng đài Khu di tích lịch sử Địa đạo Tam Giác Sắt đã thi công 3 hạng mục mỹ thuật tượng đài, gồm: Biểu tượng di tích, tượng đài người mẹ, tượng đài anh du kích và hạng mục hàng rào xung quanh. Dự án trùng tu di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi có 2 phần, phần trùng tu tôn tạo và phần xây dựng mới. Trong đó, phần trùng tu tôn tạo gồm có cổng chính, lô cốt trung tâm và các lô cốt xung quanh; trùng tu chống xuống cấp nhà giam C, sửa chữa lại nhà kỷ luật và nhà trưng bày...

 Ông Lê Thanh Cung, đề nghị Sở VH-TT&DL cần bổ sung thêm các bài thuyết minh về các giai đoạn lịch sử của tỉnh; đồng thời có kế hoạch đào tạo lại đội ngũ quản lý, thuyết minh tại khu di tích lịch sử; xây dựng thêm khu vực nhà trưng bày, khu ăn uống, nghỉ ngơi phục vụ khách đến tham quan. Ngoài ra, ông Cung còn đề nghị xây dựng thêm hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước trong 2 dự án này, tạo điều kiện để thu hút khách du lịch đến tham quan.

THIÊN LÝ 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên