Trường TH Tân An (TP.Thủ Dầu Một);Trường THCS Phước Hòa (Phú Giáo): Đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3

Cập nhật: 26-05-2016 | 16:22:34

(BDO) Sáng 26-5, trường TH Tân An, TP.Thủ Dầu Một đã long trọng tổ chức lễ công nhận danh hiệu trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 và tổng kết năm học 2015-2016.

Ban giám hiệu trường TH Tân An đón nhận quyết định trường đạt tiêu chuẩn giáo dục cấp độ 3

Năm 2015, thầy trò trường TH Tân An đã vinh dự đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tiếp đó, bằng sự nổ lực phấn không ngừng của cả thầy và trò, chất lượng giáo dục của trường ngày một nâng cao. Năm học 2015-2016, trường có 27 lớp với 917 học sinh. Qua 1 năm phấn đấu, chất lượng giáo dục của năm học: về phẩm chất đạt 100%, năng lực đạt 98,9%…

Ban giám hiệu nhà trường TH Tân An nhận lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một

Trước sự nổ lực không ngừng của cả thầy và trò, căn cứ trên 5 tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, trường TH Tân An đã được công nhận chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 trong thời gian 5 năm.

Dịp này, nhà trường cũng tổng kết khen thưởng cho 555 học sinh đạt thành tích nổi bậc trong năm học và 68 em học sinh có thành tích nổi bậc trong các phong trào của năm học 2015-2016.

Sáng 26-5, thầy trò trường THCS Phước Hòa (Phú Giáo) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn giáo dục cấp độ 3, giai đoạn 2016-2021 và tổng kết năm học 2015-2016.

Trường THCS Phước Hòa được thành lập ngày 13-3-2010, tọa lạc tại ấp IB, xã Phước Hòa trên diện tích khuôn viên hơn 12.000m2. Trường có quy mô một trệt, 2 lầu với đầy đủ các phòng chức năng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập cho con em học sinh ở địa phương. Năm 2009, trường được UBND tỉnh Bình Dương công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2009-2013. Năm 2010, trường được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, giai đoạn 2010-2015. Từ đó đến nay, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng cao. Hiện nhà trường có 72 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó có 49 giáo viên đứng lớp; 100% cán bộ giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 57,53%. Toàn trường hiện có 27 lớp học, với 851 học sinh. Hàng năm, tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình và tốt nghiệp đạt trên 98%; trong 5 năm học qua, trường có 10 học sinh giỏi cấp tỉnh và 3 học sinh quốc gia… Với những thành tích trên, thầy trò trường THCS Phước Hòa được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, giai đoạn 2016-2021.

Dịp này, nhà trường cũng đã tổ chức tổng kết năm học 2015- 2016 và khen thưởng cho các em đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2015-2016.

 H.PHƯƠNG - S.ANH

 

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X