Từ 1-3-2010, giá điện tăng 6,8%

Cập nhật: 23-02-2010 | 00:00:00

 Giá bán điện bình quân năm 2010 sẽ tăng lên 6,8% so với giá bình quân thực hiện năm 2009 và áp dụng từ ngày 1-3 tới.

 

Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Đỗ Hữu Hào vừa khẳng định như vậy với PV.VietNamNet.

 

Ông Đỗ Hữu Hào cho hay, đây là tỷ lệ tăng giá điện cho năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Theo Quyết định 21 của Thủ tướng về cơ chế giá điện theo thị trường, nếu giá điện tăng trên 5% thì phải do cấp Thủ tướng phê duyệt. 

 

Tuy nhiên, năm nay, Thủ tướng đã giao việc này cho Bộ Công Thương đảm nhiệm. Hiện, Bộ này đang soạn thảo thông tư hướng dẫn về việc thực hiện giá bán điện năm 2010. Dự kiến, cuối tuần này, Bộ Công Thương sẽ công bố chính thức Thông tư quan trọng này.

 

Theo ông Hào, mức tăng 6,8% cho giá điện thực chất là tương ứng với phương án 2 của Bộ Công Thương trình Thủ tướng. Giá than bán cho điện sẽ bằng giá thành của giá than trong năm 2008, nghĩa là, sẽ tăng khoảng 28% so với giá bán than cho điện hiện hành.

 

Tới thời điểm này, trên cơ sở mức giá điện đã được Thủ tướng chấp thuận, các chuyên gia của Bộ Công Thương mới đang tính toán cụ thể về mức tác động của giá điện tới nền kinh tế nói chung, cũng như, mức tính toán cụ thể giá bán lẻ bình quân, ông Hào cho biết.

 

Biểu giá điện sinh hoạt sẽ vẫn như năm 2009, có 7 nấc thang, trong đó, 50kWh đầu tiên sẽ được  bù chéo, hưởng ưu đãi.

 

Như vậy, giá điện năm 2010 được thông qua cao hơn so với phương án đề xuất của Bộ Công Thương (4,91%) và chỉ thấp hơn một chút so với phương án đề xuất của Tập đòan Điện lực Việt Nam (EVN)

 

Trước Tết Nguyên đán, EVN từng kiến nghị giá điện bình quân năm 2010 tăng 6,94% so với giá bán điện bình quân ước thực hiện năm 2009.

 

EVN đã tính toán, với mức tăng này thì tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2010 là 84.915 tỷ đồng, tổng doanh thu yêu cầu sản xuất kinh doanh điện là 86.301 tỷ đồng, giá thành bình quân là 1.041,9 đ/kWh, giá bán điện bình quân là 1.058,9đ/kWh.

 

Mức tăng giá điện 6,8% được các chuyên gia kinh tế đánh giá là phù hợp, không gây sốc gây ảnh hưởng tới phát triển kinh tế và đời sống nhân dân.

 

(Theo VNN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên