Từ những điều giản dị nhất

Cập nhật: 13-05-2020 | 08:03:03

Hơn 60 năm trôi qua kể từ khi được gặp Bác, ông Phạm Văn Nhường, từng là chiến sĩ của đoàn vũ trang đặc biệt B.90 tập kết ra Bắc, là cán bộ đoàn vũ trang tuyên truyền Sông Bé - Thủ Biên vẫn nhớ như in những câu nói căn dặn của Bác. Để từ đó ông làm niềm tin, động lực cùng đồng đội vượt gian khó, góp phần vào công cuộc thống nhất nước nhà. Đó là câu chuyện của ông Nhường kể lại với phóng viên Báo Bình Dương. Và, đó cũng là một trong nhiều cách để thế hệ hôm nay học tập và làm theo Bác như ông Nhường đã từng học, từng khắc ghi…“… phải làm tốt trước việc đoàn kết, phải đoàn kết giữa cái mới với cái cũ...”, nhớ lời Bác, ông Nhường cùng đồng đội đã “chung lưng đấu cật”, gắn bó mật thiết với đồng bào nơi đi qua… mới có được ngày cùng cả nước vang khúc khải hoàn ca. Học và làm theo Bác, hiện đâu đó vẫn còn suy nghĩ đây là công việc khó quá vì Bác là người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, vì Bác vĩ đại quá… Tuy nhiên, GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương từng chia sẻ rằng: Học Bác không phải học những gì đó quá cao siêu, phi thường mà phải nhìn nhận Bác như một con người bình thường thì học Bác mới thấm thía, hiệu quả. Còn những điều cao đạo, xa xôi nhiều khi không có tác dụng thực tế. Vì thế, nên học Bác phải sáng tạo, Bác giản dị chứ không giản đơn. Học Bác là học cái tâm, cái đức của Bác, chứ không phải học theo kiểu máy móc hay bắt chước Bác, bởi nếu áp dụng máy móc sẽ không còn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại nữa…

Thực tế cho thấy, thời gian qua, việc học tập, làm theo Bác có những nơi, những cá nhân, tập thể đã làm rất hiệu quả, có sức lan tỏa và tác động xã hội sâu sắc. Bởi những nơi đó thấm nhuần niềm tin và có sự sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm. Bình Dương cũng là một trong những nơi có nhiều mô hình học và làm theo Bác có hiệu quả thực sự, được nhân dân ghi nhận. Đơn cử như mô hình “Gần dân, sát dân và giúp dân” ở các địa phương như Bàu Bàng, Bến Cát, Dĩ An hay mô hình “Nụ cười công sở”; “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”, “Vì người lao động”… Đây được xem là những mô hình hiệu quả trong việc cụ thể hóa các chuyên đề học tập và làm theo Bác ở Bình Dương trong những năm qua, góp phần tạo sự gắn kết mật thiết giữa người cán bộ, đảng viên với người dân. Điều này đã thật sự mang lại luồng sinh khí mới, động lực tinh thần to lớn, góp phần tăng cường kỷ luật, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng…

Trong không khí cả nước có rất nhiều hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, là thời điểm cả nước đang diễn ra các hoạt động chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; hơn ai hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải tiếp tục giữ vững niềm tin, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, không ngừng học và làm theo Bác trong những điều giản dị nhất nhưng ý nghĩa nhất

T.ĐỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên