Tuần tra, giải tán hàng trăm đám đông tụ tập về khuya

Cập nhật: 24-03-2020 | 09:51:30


Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua, công an toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, triển khai quyết liệt công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường tuần tra kiểm soát ban đêm, tổ chức truy bắt các đối tượng bỏ trốn, đối tượng có lệnh truy nã... Qua 2 tháng thực hiện cao điểm, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 113 vụ, giảm 14 vụ so với 2 tháng liền kề. Cơ quan công an đã điều tra làm rõ 106 vụ (đạt tỷ lệ 93,8%).

Về tệ nạn cờ bạc, lực lượng chức năng đã phát hiện 178 vụ với 946 đối tượng, bao gồm các hình thức đá gà, lắc bầu cua, đánh bài, tạm giữ nhiều tang vật để xử lý. Công an các đơn vị, địa phương cũng đã triệt xóa 14 băng nhóm, bắt và xử lý 201 đối tượng hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, hoạt động tín dụng đen, gây thương tích.

Trong công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, công an các đơn vị, địa phương phát hiện hơn 11.000 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Nhằm chủ động tấn công tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức tuần tra vũ trang hơn 5.000 cuộc với 33.548 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó đã giải tán trên 887 đám đông tụ tập về khuya, phát hiện 183 vụ 880 đối tượng vi phạm pháp luật, 510 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; xử phạt trên 203 trường hợp vi phạm với số tiền trên 200 triệu đồng.

L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên