Tuần tra vũ trang, phòng chống tội phạm: Góp phần giữ gìn an ninh trật tự

Cập nhật: 03-07-2020 | 09:47:23

Sau một thời gian Công an (CA) tỉnh và CA các địa phương ra quân thực hiện đợt cao điểm phối hợp tuần tra kiểm soát (TTKS) bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm (PCTP) trên toàn tuyến, địa bàn trọng điểm, đến nay CA nhiều địa phương đã phối hợp ngăn chặn, giải tán nhiều đám đông tụ tập đêm khuya. Qua tuần tra đã bắt giữ đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều công cụ, hung khí nguy hiểm.


Qua công tác tuần tra vũ trang, phòng chống tội phạm, CA TX.Bến Cát đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản

Ra quân đồng loạt

Vào trung tuần tháng 6, Giám đốc CA tỉnh đã phát động thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm phối hợp tuần tra vũ trang (TTVT) và PCTP trên toàn tuyến, địa bàn trọng điểm. Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh và CA các huyện, thị, thành phố đã đồng loạt ra quân trên địa bàn. Thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng CA TX.Bến Cát, cho biết: “Sau khi Giám đốc CA tỉnh phát động kế hoạch thực hiện đợt cao điểm TTVT, PCTP trên toàn tỉnh, CA TX.Bến Cát đã nhanh chóng thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, phát huy tối đa hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm.

Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó trưởng CA TP.Thủ Dầu Một, cho biết: “Trước khi đợt cao điểm TTKS bảo đảm trật tự an toàn xã hội và PCTP trên toàn tuyến, địa bàn trọng điểm được triển khai, CA TP.Thủ Dầu Một cũng đã thực hiện kế hoạch TTVT, PCTP trên toàn địa bàn và đã kịp thời phát hiện 2 vụ việc liên quan đến ma túy, 14 trường hợp vi phạm liên quan đến thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép.

Theo đó, CA thị xã tích cực phối hợp Đồn CA Khu công nghiệp Mỹ Phước, Đội bảo vệ khu công nghiệp, lực lượng quân sự từ thị xã đến các xã, phường và lực lượng hỗ trợ ở cấp cơ sở đã thành lập nhiều tổ TTVT, PCTP, kiểm tra hành chính. Mỗi tổ từ 8 đến 10 cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tổ chức TTKS, kịp thời phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm hoạt động lưu động trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, như: Quốc lộ 13, ĐT744, khu dân cư Mỹ Phước, Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 2 và 3”.

Trong khi đó, Trung tá Hà Tấn Phú, Trưởng CA TX.Tân Uyên, cho hay: “Đối với địa bàn TX.Tân Uyên rất rộng, nhiều tuyến đường, địa bàn vẫn chưa có đèn đường chiếu sáng khi về đêm khuya, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Vì vậy, trong suốt thời gian thực hiện đợt cao điểm, CA TX.Tân Uyên huy động các lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự, Cảnh sát hình sự, ma túy, lực lượng 113 bán chuyên trách thành lập tổ chức TTVT thực hiện TTKS tại các khu vực này, các khu nhà trọ đông công nhân, người lao động thuê ở trọ để chủ động phòng ngừa tội phạm liên quan đến hành vi trộm cắp, cướp giật, thanh thiếu niên tụ tập về khuya”.

Tại TP.Thủ Dầu Một, nhiều tổ TTVT, PCTP thay phiên nhau tuần tra xuyên suốt trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm vào ban đêm. Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó trưởng CA TP.Thủ Dầu Một, cho biết: “Để chủ động phòng ngừa tội phạm, lực lượng CA đã thực hiện nhiều biện pháp song song như TTVT kết hợp kiểm tra hành chính ở khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT. Nhiều tuyến đường nội ô TP.Thủ Dầu Một, khu vực công viên thành phố mới Bình Dương, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT đều được lực lượng CA thành phố chú trọng TTKS. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo CA TP.Thủ Dầu Một yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện đúng điều lệnh của ngành CA. Nếu phát hiện vi phạm thì CA thành phố sẽ ngăn chặn, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”.

Lập nhiều thành tích

Trong thời gian thực hiện kế hoạch TTVT, PCTP, CA TX.Bến Cát đã tổ chức 285 cuộc tuần tra, với gần 3.000 lượt người tham gia. Kiểm tra hành chính 220 trường hợp về lĩnh vực ANTT, an toàn giao thông. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 vụ với 5 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, 4 vụ với 17 đối tượng đánh bạc; ngăn chặn 12 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, thu giữ 33 công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm các loại. Thực hiện biện pháp răn đe, giải tán 143 nhóm với 360 trường hợp tụ tập về khuya.

Điển hình như vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 12-6, CA TX.Bến Cát phối hợp với CA phường Thới Hòa và Câu lạc bộ PCTP phường tổ chức tuần tra trên đường H5, thuộc khu phố 6, phường Thới Hòa đã phát hiện 6 đối tượng đang đi trên 3 xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Lúc này 2 đối tượng đi trên 1 xe máy không rõ biển số bỏ chạy. Các đối tượng khác đã bị lực lượng chức năng mời về trụ sở CA phường Thới Hòa để làm việc.

Qua khai thác nhanh, Nguyễn Phúc Duy (18 tuổi, quê Vĩnh Long), Trần Văn Thạch (18 tuổi, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) khai nhận vào khoảng 2 giờ ngày 3-6 đã cùng Ân và Dương (chưa rõ lai lịch) thực hiện hành vi trộm cắp xe máy và điện thoại di động. Sau đó cả nhóm đã mang tài sản trộm được đem đi bán rồi chia nhau tiền để tiêu xài.

Thượng tá Huỳnh Văn Thành cho biết: “Việc tổ chức TTVT, PCTP khép kín địa bàn thị xã đã phát hiện nhiều vụ việc, nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, góp phần ổn định tình hình ANTT. Theo đánh giá sơ bộ, tình hình tội phạm trên địa bàn TX.Bến Cát đã kéo giảm, cụ thể giảm 15 vụ (23/38 vụ, chiếm tỷ lệ 39,5%) so với liền kề tháng trước”.

Tương tự, vào rạng sáng 30- 6, tổ TTVT gồm nhiều lực lượng của CA TP.Thủ Dầu Một phối hợp với CA phường Hòa Phú tổ chức TTKS trên các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố mới Bình Dương. Khi đến đoạn đường Trường Sa, thuộc khu phố 3, phường Hòa Phú phát hiện 5 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ba lô đeo của đối tượng Huỳnh Quang Khải (29 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một) có cất giấu 1 túi nylon, bên trong chứa cành và lá cây màu xanh (nghi vấn là cần sa). Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng về cơ quan CA để lấy lời khai.

Tại đây, các đối tượng gồm: Khải, Phạm Minh Quân (32 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, TP.Thuận An), Vũ Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một), Lê Sỹ Anh (24 tuổi) và Phạm Trần Quốc Hưng (26 tuổi, cùng ngụ TP.Hồ Chí Minh) khai nhận tang vật trên là cần sa, với trọng lượng là 24,19 gram. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

 Gặp lực lượng tuần tra, hàng chục thanh niên tháo chạy

Ngày 2-7, CA TX.Bến Cát phối hợp với CA phường Hòa Lợi đang xác minh các đối tượng liên quan đến 3 xe máy và một số hung khí bỏ lại ở địa bàn giáp ranh giữa TP.Thủ Dầu Một và phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát.

Theo đó, vào khoảng 2 giờ cùng ngày, CA phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát tổ chức TTVT để bảo đảm ANTT. Khi đến đoạn đường giáp ranh khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi và khu nhà ở phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một phát hiện 1 nhóm khoảng 10 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đang tụ tập. Phát hiện CA, các đối tượng vứt hung khí bỏ chạy.

Tại hiện trường, lực lượng CA tạm giữ 3 xe mô tô biển số 60V2-8440, 61H1-475.94 và 1 xe máy không có biển số, 2 dao tự chế, 1 cây ba khúc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

 HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên