Tưng bừng hội trại Gia đình Phật tử...

Cập nhật: 11-03-2011 | 00:00:00

Một trong những hoạt động góp phần làm cho Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc năm nay tổ chức tại Bình Dương thêm phong phú là hội trại Nguyên Hùng (tên gọi của hội trại tất cả Gia đình Phật tử (GĐPT) các tỉnh, thành miền Đông, miền Tây Nam bộ). Mỗi trại sinh (TS) đều háo hức khi tham dự. Chúng tôi đã ghi lại cảm nhận của họ dành cho Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc...

  Trại sinh tham quan các gian hàng lưu niệm Khai mạc vào chiều ngày 9-3 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh (khuôn viên tượng Phật nhập Niết bàn, chùa Hội Khánh) trại mang tên Nguyên Hùng. Đây là hội trại GĐPT quy tụ 500 anh chị huynh trưởng, đoàn sinh cùng giao lưu, sinh hoạt GĐPT theo đúng đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam dưới sự quản lý của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong suốt thời gian trại, nhiều hoạt động sẽ diễn ra gồm hội thảo, văn nghệ, thi báo tường, cắm hoa, trò chơi lớn, tìm hiểu lịch sử GĐPT Việt Nam... Hội trại còn là dịp hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập GĐPT Việt Nam (1951-2011) - mô hình sinh hoạt và giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng theo tín ngưỡng Phật giáo khá đặc biệt chỉ có ở nước ta.

Sau lễ khai mạc, đêm văn nghệ của GĐPT thu hút rất đông khán giả đến xem. Chúng tôi gặp bé Nguyễn Khoa Trà My, 13 tuổi. Em là một trong những TS nhỏ tuổi nhất. Em cho biết, nhà ở Dầu Tiếng, em sinh hoạt GĐPT từ mấy năm nay. Hiện đang là học sinh lớp 6. Ba mất sớm và mẹ phải đi làm nuôi em nên không đi cùng em được. Bà nội gửi theo các anh chị nhưng cũng yên tâm trong 5 ngày em vắng nhà, tham gia hội trại. Em là một người rất siêng đi GĐPT vào chiều chủ nhật. Em thích tham gia GĐPT bởi được nghe nói về Phật pháp, học kỹ năng chuyên môn. Dịp này tham dự trại, em thấy vui vì quen biết nhiều bạn bè.

Em Nguyễn Thị Trúc Ngân, 20 tuổi ở Hà Tiên, Kiên Giang thì cho biết, em sinh hoạt GĐPT trong 2 năm gần đây. Gia đình em theo đạo Phật nên em hay đi chùa. Tuy nhiên, em “thật thà” cho biết, trước khi tham gia vào tổ chức của GĐPT, em là một cô bé... chưa ngoan, thường theo bạn bè làm những điều không hay, như đi học thì không chịu mặc đồng phục, bỏ giờ học... Khi vào GĐPT thì phải mặc áo lam, được các anh chị hướng dẫn nên... hiền hơn. Trúc Ngân đang học tại TP.HCM. Không chỉ tham gia GĐPT mà em còn rủ nhiều bạn cùng đi. Tham dự hội trại lần này, em cho biết rất thích tham gia vào các hoạt động của thanh niên như tìm hiểu lịch sử GĐPT Việt Nam, thi báo tường, thi cắm hoa, thi kỹ năng sinh hoạt Đoàn, giao lưu Phật pháp...

Ở hội trại, chúng tôi còn gặp Hồ Quang Vinh, ở Tây Ninh. Em đang phụ cho mấy chị ở Gò Dầu làm triển lãm sản phẩm thủ công làm từ tre. Những món hàng nhỏ xinh như trái tim, bông hoa... được bày bán để gây quỹ cho GĐPT của Tây Ninh.

Anh Tạ Chí Quảng, Gia trưởng GĐPT của chùa Linh Quang, Đồng Nai, đang là giáo viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Định Quán, Đồng Nai. Anh đổi ngày làm việc cho đồng nghiệp vào ngày chủ nhật để tham dự hội trại. Anh hướng dẫn GĐPT từ năm 1989 đến nay. Theo anh, GĐPT là một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên rất tốt, không vụ lợi ngoài mục đích giáo dục, giúp mấy em sống tốt hơn, trở thành phật tử chân chính, giúp Giáo hội Phật giáo phát triển. Dịp này, anh dẫn theo 60 TS của Đồng Nai.

Công việc của anh trong hội trại này là tham gia vào Ban báo chí của trại. Anh cùng gần 10 người trong ban phát hành bản tin hàng ngày của trại gồm 10 - 12 trang ghi lại hoạt động của trại, tâm tư tình cảm của TS...

Theo anh Quảng, ý thức của các em TS rất tốt, tinh thần sẵn sàng tham gia. Không chỉ giao lưu các đơn vị, hội trại lần này còn tổ chức 3 buổi hội thảo về tinh thần trách nhiệm của đoàn viên GĐPT trong thời kỳ mới, biện pháp duy trì đoàn sinh trong tổ chức GĐPT...

Hội trại lần này, các đơn vị có TS tham gia đông là Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương và Bình Phước. Theo nhận xét chung của các TS là trại có quy mô rất lớn, công tác tổ chức chuẩn bị chu đáo, bài bản...

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên