Tuổi trẻ TP.Thủ Dầu Một: Chung tay xây dựng đô thị văn minh

Cập nhật: 05-07-2013 | 00:00:00
 Những việc làm thiết thực Trong các hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) được Thành đoàn TDM tổ chức vừa qua có thể kể đến chương trình “Du lịch Bình Dương có trách nhiệm với môi trường” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Thành đoàn và Công ty TNHH MTV Du lịch Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam tổ chức. Hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham dự buổi lễ đã cùng nhau dọn vệ sinh ở các tuyến đường quanh khu vực chợ Thủ trong khí thế vui tươi, sôi nổi, mỗi người một phần việc.    ĐVTN TP.TDM tham gia lễ phát động chương trình “Du lịch Bình Dương có trách nhiệm với môi trường”Một số chương trình khác cũng được Thành đoàn thường xuyên thực hiện là chương trình “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, với các phần việc như: vớt rác bờ kè, làm vệ sinh các tuyến đường giao thông nông thôn, xóa mẫu quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường… Thời gian qua, Thành đoàn cùng các cơ sở Đoàn trực thuộc còn tổ chức được 124 cuộc ra quân dọn dẹp vệ sinh đường phố, thu hút gần 5.000 ĐVTN tham gia; trồng 400 cây sao, dầu tại trường THCS Trần Bình Trọng, dọc bờ bao xã Tân An… Ngoài việc BVMT, nhiều ĐVTN của thành phố cùng với lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết giao thông tại các điểm giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố, cùng ĐVTN ngành công an, quân đội tuần tra giữ gìn an ninh trật tự tại các khu phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Anh Nguyễn Tấn Đạt, Bí thư Thành đoàn TDM cho biết: Để nâng cao ý thức của người dân trong việc xây dựng và hình thành nếp sống VMĐT trong cộng đồng, bảo đảm trật tự kỷ cương nhằm xây dựng đô thị TP.TDM văn minh, hiện đại, Thành đoàn sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình đề ra theo kế hoạch “Thực hiện nếp sống VMĐT và bảo đảm trật tự, vệ sinh đô thị, ATGT”. Theo đó, Thành đoàn sẽ chỉ đạo cho Đoàn Thanh niên các cấp trực thuộc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật về VMĐT. Trong đó, tập trung vào các nội dung như quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) tại các điểm giao cắt đường bộ như ngã tư, ngã ba và vòng xoay; ban hành và phổ biến các tiêu chí về VMĐT, văn hóa giao thông… Để các hoạt động đi vào thực tiễn, Thành đoàn TDM đã có nhiều phương pháp tuyên truyền phù hợp như: Giáo dục ATGT trong nhà trường thông qua sinh hoạt dưới cờ, chương trình phát thanh tại trường, sinh hoạt chi đoàn; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường; bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên còn phối hợp với ngành công an tổ chức tham gia đứng chặn, điều tiết giao thông các chốt đường quan trọng, tham gia tuần tra giao thông, ngăn chặn các đối tượng đua xe trái phép, có hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Vận động người dân BVMT, không xả rác bừa bãi, không lấn chiếm lòng lề đường, không nói tục, chửi bậy nơi công cộng...  NGỌC NHƯ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên