“Tuổi trẻ Bình Dương nhớ lời Di chúc theo chân Bác”

Cập nhật: 13-04-2019 | 08:17:01

 Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn đã và đang phát động đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi mang tên “Tuổi trẻ Bình Dương nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi.

“Ánh sáng soi đường”

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019 do Trung ương Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức với hình thức đa dạng, nội dung đổi mới, phong phú. Ở cấp tỉnh, BTV Tỉnh đoàn triển khai hội thi tại tất cả các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Hội thi được tổ chức dưới 2 hình thức cá nhân và đội tuyển, với cách thức vừa thi trắc nghiệm trên internet, tranh luận đối kháng trực tiếp trên sân khấu. Sau vòng triển khai, hội thi sẽ tổ chức thi trực tuyến. Từ khi khai mạc, hội thi diễn ra qua 5 vòng thi trực tuyến đầu tiên từ 25-3 đến 28-4-2019. Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần III năm 2019 nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019. Ảnh: THANH LÊ

Anh Nguyễn Ngọc Khanh, Bí thư Đoàn trường Đại học Bình Dương, cho biết hưởng ứng hội thi, Đoàn - Hội Sinh viên trường Đại học Bình Dương đã tích cực phát động cho sinh viên tham gia. Qua hội thi nhằm tuyên truyền cho sinh viên kiến thức về lịch sử, khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về tình yêu quê hương đất nước. Trần Thị Kim Khánh, top 3 giải thưởng tuần đầu tiên, sinh viên thuộc Đoàn trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, chia sẻ: “Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019 là cơ hội để tôi được trải nghiệm, học tập và hiểu sâu những kiến thức về khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết quả đạt được tuần 1 là niềm vui rất lớn, là thành quả nỗ lực của bản thân. Từ kết quả này, tôi sẽ tích cực học tập, tìm tòi để không ngừng nâng cao trình độ kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vào sự nghiệp đổi mới mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn”.

Những công trình, phần việc ý nghĩa

Đợt sinh hoạt chính trị và hành trình “Tuổi trẻ Bình Dương nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi được 1/3 chặng đường. Tỉnh đoàn cũng đã phát động trong toàn Đoàn thực hiện các công trình thanh niên - trang bị ít nhất 50 bảng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại trụ sở, văn phòng làm việc của các cơ sở Đoàn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đoàn. Các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, ý nghĩa như: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; tổ chức tọa đàm, hội thảo về những giá trị của Di chúc, về bồi dưỡng lý tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về các lời dạy, mẩu chuyện kể về Bác; trang bị Di chúc Bác Hồ tại trụ sở cơ quan làm việc của Đoàn, treo ảnh Bác trang trọng trong gia đình đoàn viên; phát động “Hành trình theo chân Bác” qua các “địa chỉ đỏ” gắn với cuộc đời cách mạng, hoạt động của Bác; hành trình “Tuổi trẻ Bình Dương nhớ lời Di chúc theo chân Bác” đến những địa danh nơi Bác Hồ đã từng làm việc...

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn, nhấn mạnh: Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong tuổi trẻ Bình Dương. “Mỗi đoàn viên, thanh niên bằng tất cả trách nhiệm và nhiệt huyết của mình hãy phát huy cao nhất tinh thần tiên phong, tình nguyện qua những hành động cụ thể, việc làm sáng tạo, đóng góp chung vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước”, chị Xuân khuyến nghị.

 THANH LÊ 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên