Tuổi trẻ Bình Dương sắt son niềm tin với Đảng

Cập nhật: 16-11-2019 | 10:35:30

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa phát động đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ Bình Dương sắt son niềm tin với Đảng”, hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020).


Đoàn tuổi trẻ Bình Dương tổ chức lễ tưởng niệm tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, thanh niên phải được bồi dưỡng để trở thành thế hệ cách mạng cho đời sau, tiếp nối sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc. Thực hiện lời dạy của Bác, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam, đang hướng về Đảng Cộng sản Việt Nam với tất cả sự quyết tâm của người cộng sản trẻ tuổi. Tuổi trẻ Bình Dương bước vào đợt thi đua hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ Bình Dương sắt son niềm tin theo Đảng”, hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động trong toàn Đoàn và kêu gọi mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực thi đua triển khai đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn từ nay đến tháng 12-2020. Đợt thi đua nhằm thể hiện niềm tin son sắt của tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ Bình Dương đối với sự lãnh đạo của Đảng bằng việc đổi mới nội dung, phương thức các hoạt động tuyên truyền, các cấp bộ Đoàn sẽ giúp tuổi trẻ Bình Dương hôm nay hiểu hơn về sự ra đời, phát triển và lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước.

Trong đợt hoạt động này, cấp tỉnh sẽ tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền lớn. Cụ thể là xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, các trang tin điện tử, mạng xã hội của Đoàn - Hội - Đội các cấp về quá trình ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2019 với chủ đề “Tuổi trẻ Bình Dương sắt son niềm tin với Đảng”. Mặt khác, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh và cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng”.

Cùng với đó, Tỉnh đoàn cũng sẽ tổ chức giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; thực hiện hành trình “Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai” - thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đảng viên 40 tuổi Đảng trở lên... Đặc biệt là tổ chức hoạt động tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu, chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đảng - mừng xuân Canh Tý 2020 và hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập về chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của đoàn viên, thanh niên xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, để đợt thi đua thực sự hiệu quả, mỗi tổ chức Đoàn, mỗi cán bộ đoàn viên, thanh niên, nhất là lực lượng đảng viên trẻcần tiên phong, gương mẫu đi đầu đảm nhận những việc mới, việc khó. Đoàn các cấp triển khai thực hiện các công trình, phần việc góp phần tham gia phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; thể hiện tình cảm tôn kính của tuổi trẻ với Bác Hồ kính yêu, với Đảng thành những hành động, việc làm cụ thể thiết thực; tích cực tham gia chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ phong trào thi đua, các cấp bộ Đoàn đồng loạt trao danh sách giới thiệu đoàn viên ưu túcho Đảng xem xét kết nạp lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời chủ động rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, tham mưu tốt công tác chuẩn bị nguồn cán bộ Đoàn, nguồn cán bộ trẻ đủ phẩm chất để giới thiệu cho các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị.

Tiếp nối “chí khí chiến đấu”

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tuổi trẻ Bình Dương đã có mặt tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) và tổ chức lễ tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cố Tổng Bí thư Trần Phú đã đóng góp to lớn trong việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức trong những ngày đầu Đảng ta mới thành lập. Là người cộng sản bất tử, Tổng Bí thư trẻ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đảm nhiệm trọng trách này khi mới 26 tuổi và hy sinh khi vừa 27 tuổi đời. Lời nhắn nhủ cuối cùng: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” của cố Tổng Bí thư Trần Phú luôn sống mãi với thời gian, sống mãi trong lòng mỗi người Việt Nam, trường tồn cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân xúc động nói: “Câu nói “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” của cố Tổng Bí thư Trần Phú thôi thúc đảng viên trẻ và thanh niên rèn luyện bản lĩnh cách mạng, chí khí chiến đấu chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, đưa đất nước sánh vai cường quốc năm châu như lời Bác Hồ kính yêu hằng mong ước. Nhằm thể hệ lòng biết ơn vô hạn và tiếp nối “Chí khí chiến đấu” không ngừng của cố Tổng Bí thư Trần Phú, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phát động đợt thi đua hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ Bình Dương sắt son niềm tin theo Đảng”. Qua đó, tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ tỉnh Bình Dương tiếp tục không ngừng rèn luyện, phấn đấu trong học tập, công tác; tiên phong, tình nguyện; sống tích cực, quyết tâm hơn và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong tuổi trẻ Bình Dương”.

 KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên