Tuổi trẻ nơi tuyến đầu chống dịch

Cập nhật: 26-03-2020 | 06:18:14

26-3 là Ngày hội của tuổi trẻ. Khác với mọi năm, Ngày hội của tuổi trẻ năm nay không diễn ra những hoạt động tụ họp đông người do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Bù lại, Ngày hội của tuổi trẻ năm nay càng có ý nghĩa hơn khi hàng ngàn gương mặt trẻ trong các lực lượng quân đội, công an, dân phòng, y tế và sinh viên tình nguyện đã, đang xung phong lên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh. Với sự nhiệt tình, xông xáo và am hiểu dịch bệnh, tuổi trẻ cả nước đang cùng với các ngành chức năng ngày đêm ra sức đẩy lùi dịch bệnh.

ừ xưa đến nay, mỗi khi đất nước có họa xâm lăng, tuổi trẻ luôn là những người xung phong lên tuyến đầu diệt giặc. Đất nước hòa bình, tuổi trẻ chung tay xây dựng và bảo vệ nền hòa bình ấy. Nơi nào có họa thiên tai xảy ra, tuổi trẻ luôn là những người đi trước, đến trước để khắc phục hậu quả thiên tai, giúp dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Với sự nhiệt tình, xông xáo, xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Việt Nam qua mọi thời đại đã chứng minh sẵn sàng hy sinh mọi lợi ích riêng tư vì sự bình yên của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Những ngày này, khi đất nước đang đứng trước hiểm họa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona lan rộng, tuổi trẻ cả nước lại lao vào phòng, chống dịch bệnh. Hàng triệu tờ rơi hướng dẫn cách phòng chống, dịch bệnh đã được tuổi trẻ ra quân phát tận tay người dân. Hàng trăm ngàn chiếc khẩu trang y tế và lọ nước rửa tay khô sát khuẩn đã được tuổi trẻ vận động chuyển đến giúp người nghèo các nơi. Thông qua các trang mạng xã hội, tuổi trẻ các tổ chức Đoàn - Hội còn là những kênh thông tin tuyên truyền góp phần định hướng để người dân yên tâm phòng, chống dịch bệnh. Trong số hàng triệu gương mặt trẻ của cả nước

trên mặt trận chống dịch bệnh, có nhiều, rất nhiều những gương mặt trẻ xung phong lên tuyến đầu. Hàng trăm ngàn đoàn viên thanh niên ưu tú của các ngành quân đội, công an, dân phòng đã tình nguyện đến làm việc tại các khu cách ly; đường mòn, lối mở nơi biên giới. Hàng chục ngàn y bác sĩ, điều dưỡng trẻ tình nguyện vào nơi dễ lây nhiễm nhất để điều trị cho người mắc dịch bệnh Covid-19. Con số 600 sinh viên ngành y chưa tốt nghiệp vẫn xung phong lên tuyến đầu chống dịch cho thấy sự nhiệt tình, xông xáo của tuổi trẻ. Cảm động biết bao khi tuổi trẻ luôn nhận về phần mình sự thua thiệt để nhường những gì tốt nhất cho dân. Trong những ngày này, hình ảnh các chiến sĩ bộ đội phải ngủ trên nền đất lạnh để canh chừng những đường mòn, lối mở nơi biên giới đã làm thổn thức bao trái tim. Và, càng cảm động hơn với hình ảnh những chiến sĩ bộ đội đã nhường chỗ của mình cho người cách ly, trong lúc họ phải thức trắng đêm lo từng khẩu phần ăn với mong muốn đừng ai trong số những người cách ly nhiễm dịch bệnh. Tuổi trẻ là tương lai của đất nước. Vì vậy, khi ta trẻ hãy cống hiến nhiều hơn, đừng vì một chút khó khăn mà chùn chân, nản chí. Với ai trẻ hay kêu ca, xin hãy nhìn vào tấm gương những người trẻ trên tuyến đầu chống dịch bệnh trong những ngày này để soi rọi và tự điều chỉnh mình

LÊ QUANG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên