Tuổi trẻ Phú Giáo tích cực học tập và làm theo lời Bác

Cập nhật: 11-09-2010 | 00:00:00
Cuộc vận động (CVĐ) “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động đã bước sang năm thứ 4. Qua 3 năm triển khai CVĐ đã làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Phú Giáo, thúc đẩy ĐVTN tích cực thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện, xung kích của Đoàn.Cụ thể hóa thành các chương trình hành động của tuổi trẻ Quán triệt tinh thần đó, CVĐ trở thành một phong trào sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt để tinh thần của CVĐ ăn sâu vào nhận thức của mỗi ĐVTN, ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phát động, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Giáo đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban chỉ đạo đã cụ thể hóa nội dung đến từng chi đoàn khu ấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu CVĐ, thực hiện các nội dung, giải pháp làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của ĐVTN, đặc biệt là nội dung “5 xây, 5 chống”; đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện CVĐ đến 100% cơ sở Đoàn; tổ chức cho ĐVTN đăng ký thực hiện nội dung “5 xây, 5 chống” vào chương trình rèn luyện ĐVTN, hướng dẫn ĐVTN viết nhật ký và sổ vàng làm theo lời Bác, đăng ký xây dựng chi đoàn kiểu mẫu; qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN tính tự giác học tập, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bản thân, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng xã hội.Sau 3 năm triển khai CVĐ, bằng nhiều hình thức và những cách làm linh hoạt, phong phú như hội thảo, tổ chức cho ĐVTN sưu tầm các mẩu chuyện kể về Bác, chiếu phim, tọa đàm, triển lãm hình ảnh, họp mặt, hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi kể chuyện về Bác Hồ; tiêu biểu là việc triển khai viết nhật ký và sổ vàng trong ĐVTN về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Từ đó đã từng bước nâng cao nhận thức của ĐVTN trong toàn Huyện đoàn; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi ĐVTN; từng bước góp phần định hướng cho thanh niên (TN) những giá trị sống cao đẹp, sống có ý nghĩa, sống có mục đích, lý tưởng, có ý chí tự lập, vươn lên trong cuộc sống; tạo điều kiện cho ĐVTN bày tỏ nhận thức, suy nghĩ, ước mơ và hoài bão, khao khát được cống hiến, đóng góp sức mình cho quê hương đất nước. Các nội dung, công trình TN làm theo lời Bác được các cơ sở Đoàn tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả cao, mang ý nghĩa xã hội lớn, như: sửa chữa nhà tình nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ các em học sinh nghèo, phát quang đường giao thông nông thôn, tham gia bảo vệ môi trường...Mỗi lĩnh vực một bông hoaNhững việc làm cụ thể đó đã từng bước làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của ĐVTN; cũng qua những việc làm đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ này. Các tập thể tiêu biểu như Đoàn thanh niên thị trấn Phước Vĩnh, Vĩnh Hòa, An Long, Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ, Tây Sơn, THCS Trần Hưng Đạo. Qua 3 năm triển khai thực hiện CVĐ đã có 58 lượt ĐVTN tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương, trong đó có các gương ĐVTN tiêu biểu trong các lĩnh vực làm kinh tế giỏi, thủ lĩnh TN được tham dự liên hoan TN tiên tiến cấp tỉnh như chị Nguyễn Thị Hồng Phúc, Xã đoàn Phước Sang, một tấm gương TN tiêu biểu trong làm kinh tế giỏi; anh Lưu Thế Thuận, Chi đoàn Khối vận; chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, Đoàn TN thị trấn Phước Vĩnh, những thủ lĩnh TN tiêu biểu, cán bộ Đoàn năng động. Ngoài các tấm gương trên còn có nhiều tấm gương tiêu biểu khác... mỗi một người trong số họ là những bông hoa đẹp trong vườn hoa TN Phú Giáo “Học tập và làm theo lời Bác”.HOÀI PHƯƠNG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên