Tuổi trẻ tình nguyện

Cập nhật: 18-01-2020 | 10:24:22

Năm 2019 được Trung ương Đoàn chọn chủ đề là “Năm thanh niên tình nguyện”. Trong năm qua, tuổi trẻ Bình Dương đã tích cực học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo; phát huy vai trò, trách nhiệm, chung tay góp sức với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, chăm lo cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh...


Tuổi trẻ TP.Thủ Dầu Một tổ chức lễ hội Phố xuân lần thứ XII, trao tặng các công trình thanh niên

Trong năm 2019, công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn có chuyển biến rõ nét với các mô hình hiệu quả, thiết thực qua các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các chuỗi chương trình được tổ chức. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được Tỉnh đoàn triển khai hiệu quả, bằng nhiều phương thức phù hợp với từng đối tượng. Các chương trình đồng hành cùng ĐVTN như đồng hành trong học tập, khởi nghiệp - lập nghiệp hay đồng hành cùng ĐVTN rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Bên cạnh đó, công tác đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên được Tỉnh đoàn quan tâm đẩy mạnh, đổi mới theo hướng đáp ứng nhu cầu, sở thích, nghề nghiệp của ĐVTN. Các hoạt động cụ thể chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng ĐVTN, thanh niên công nhân với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, như: Trao tặng Quỹ hỗ trợ thanh niên công nhân xa quê, căn phòng mơ ước, nhà nhân ái, vé xe về quê miễn phí, các suất hỗ trợ, bán hàng giá gốc...

Điểm nhấn của tuổi trẻ Bình Dương trong năm qua phải kể đến các phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng NTM và đô thị văn minh. Theo đó, hoạt động chung tay xây dựng NTM được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh với các kết quả tiêu biểu như: Thực hiện 8 công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài 8,5 km; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người dân; sửa chữa và xây dựng mới 35 căn nhà nhân ái, nhà tình bạn, nhà khăn quàng đỏ; xây dựng mới và nâng cấp 10 sân chơi thiếu nhi; phát quang, dọn dẹp vệ sinh gần 60 km đường giao thông, tuyến kênh, rạch nông thôn… thu hút hơn 30.000 ĐVTN tham gia với tổng kinh phí thực hiện hơn 6 tỷ đồng. Các hoạt động hỗ trợ ĐVTN nông thôn phát triển kinh tế tiếp tục được các cấp bộ Đoàn chú trọng như xây dựng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên làm kinh tế giỏi; giải ngân các nguồn vốn vay cho ĐVTN với tổng số vốn là 1,8 tỷ đồng, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho ĐVTN nông thôn với tổng số vốn là 10,3 tỷ đồng.

Đối với các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh đã được cụ thể hóa với các hoạt động như tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tổ chức các “Ngày chủ nhật xanh” dọn vệ sinh môi trường; thành lập các đội hình tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; xây dựng tuyến phố - tuyến hẻm văn minh “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; chăm sóc và xây dựng mới vườn hoa thanh niên làm theo lời Bác, ra mắt các “Khu nhà trọ kiểu mẫu”… tăng cường công tác tuyên truyền về Đề án “Thành phố thông minh Bình Dương” theo định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh...

Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được thực hiện tích cực. Các hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng loạt trong các đợt hoạt động tình nguyện cao điểm, như: “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng thanh niên”, Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân”… với tổng giá trị của các công trình, phần việc gần 10 tỷ đồng.

Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội, công tác Đoàn, Hội, Đội của tỉnh trong năm qua đã đạt được nhiều thành tích, nhận được sự khen thưởng của các cấp, các ngành. Trong năm 2019, Hội đồng Đội tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh được Trung ương Đoàn đánh giá là đơn vị xuất sắc dẫn đầu cả nước.

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, cho biết trong năm 2020, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, kế hoạch đã được Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X ban hành; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, pháp luật cho thanh thiếu niên, nhi đồng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức phong trào thanh niên tình nguyện…

 NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên