Tuổi trẻ TX.Thuận An: Chung tay xây dựng tuyến phố văn minh - nếp sống văn minh đô thị

Cập nhật: 11-11-2018 | 23:03:27

Nhằm lập lại trật tự đô thị, xây dựng các tuyến phố văn minh xanh, sạch, đẹp, thân thiện; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, Thị đoàn Thuận An đã triển khai chương trình “Xây dựng tuyến phố văn minh, nếp sống văn minh đô thị”.

 Chung tay bảo vệ môi trường, tuổi trẻ TX.Thuận An trang bị các thùng rác tại Công viên Gia Long, phường Lái Thiêu để người dân bỏ rác đúng nơi quy định

 Tọa đàm - lắng nghe ý kiến người dân

Một trong những việc làm hữu ích để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung cần thiết về xây dựng tuyến phố văn minh cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn là Thị đoàn Thuận An đã tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề “Xây dựng tuyến phố văn minh, nếp sống văn minh đô thị”. Buổi nói chuyện thu hút hơn 100 người dân, khu phố Nguyễn Trãi và các cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường Lái Thiêu tham gia.

Tại buổi nói chuyện, mọi người đã được nghe thầy Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và công tác sinh viên, giảng viên Học viện Cán bộ TP.Hồ Chí Minh chia sẻ về cách giao tiếp, ứng xử văn minh khi sinh sống trong cộng đồng dân cư, tiến tới xây dựng tuyến phố văn minh, nếp sống văn minh đô thị. Sau khi được chia sẻ, người dân đã mạnh dạn đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh về chủ đề như phản ánh về một số tuyến đường còn nhiều rác, chợ tự phát ở khu phố hoạt động về đêm gây mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Bên cạnh những phản ánh, nhiều người dân đã đóng góp những ý kiến thiết thực như muốn làm tốt công tác bảo vệ môi trường thì phải xây dựng từ nền tảng gia đình, nhà trường. Cha mẹ, thầy cô phải giáo dục con em, học sinh ngay từ khi còn bé về ý thức bảo vệ môi trường thật tốt; cần thiết đưa nội dung này vào nhà trường và phổ biến mạnh mẽ mới mong cải thiện và bảo vệ tốt môi trường sống...

Ông Nguyễn Văn Hơn, người dân khu phố Nguyễn Trãi cho biết, hiện nay việc để người dân phân loại rác tại nguồn chưa khả thi, do vẫn còn thói quen cho tất cả rác vào một nơi, không phân chia làm 2 loại rác hữu cơ và vô cơ. Ông Nguyễn Văn Nhân, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban điều hành khu phố Nguyễn Trãi nói: “Việc thay đổi thói quen của mỗi người, mỗi gia đình cần có thời gian, không thể thấy khó mà không làm, muốn môi trường thay đổi thì mỗi người phải tự ý thức thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn cũng như giữ vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở cũng như ở nơi công cộng. Chỉ cần mỗi nhà cùng chung tay sẽ hiệu quả hơn gấp trăm ngàn lần việc phải thuê nhân công phân loại rác và thuê cả đất để tập kết rác rất tốn kém. ..”.

Nhiều phần việc ý nghĩa

Ngoài việc lắng nghe ý kiến nhân dân về việc xây dựng tuyến phố văn minh, nếp sống văn minh đô thị, Thị đoàn Thuận An còn tổ chức ký kết thực hiện Tuyến đường thanh niên văn minh tại tuyến đường Nguyễn Trãi, khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu với các nội dung như: Vận động người dân và các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng lề đường, không để xe sai quy định; trồng thêm cây xanh, chăm sóc cây xanh trên tuyến đường; tự trang bị thùng rác đúng quy định, thực hiện phân loại rác tại nguồn, không đổ nước thải ra khu vực công cộng, không làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, giữ gìn cảnh quan sạch, đẹp; chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ; cùng chung tay thực hiện mô hình “Một giờ vàng cho không gian xanh”… Theo đó, mô hình “Một giờ vàng cho không gian xanh” đã được Thị đoàn Thuận An thực hiện từ tháng 10-2018. Cứ vào khung giờ cố định từ 7 giờ đến 8 giờ sáng, đoàn viên thanh niên trong phường Lái Thiêu, đặc biệt là khu phố Nguyễn Trãi thực hiện dọn dẹp vệ sinh khu vực trước nhà, chấp hành việc không lấn chiếm lòng lề đường, không xả rác bừa bãi để tạo thói quen tốt cho bản thân, gia đình, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa đến với mọi người…

Chị Huỳnh Thị Thu Thủy, Bí thư Thị đoàn Thuận An nói: “Trong mọi hoạt động phong trào, sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân là điều quan trọng nhất, bởi khi có chung mục tiêu thì mới mang lại kết quả. Qua các nội dung mà Thị đoàn xây dựng để tuyên truyền cho người dân cùng chung tay xây dựng tuyến phố văn minh, nếp sống văn minh đô thị, chúng tôi mong muốn mọi người dần dần có thể điều chỉnh nếp sống của mình, hình thành một nếp sống văn minh, cùng hướng đến mục tiêu chung xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường”.

Cũng theo chị Thủy, trong tháng 11 này, Thị đoàn sẽ tặng mỗi hộ dân tại khu phố Nguyễn Trãi 1 chậu hoa nhằm tạo mỹ quan cũng như để gửi đến thông điệp hãy giữ môi trường luôn sạch, đẹp. Đồng thời, Thị đoàn sẽ phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức các nội dung về văn hóa ứng xử, ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh trên địa bàn…

 Mô hình “Một giờ vàng cho không gian xanh” đã được Thị đoàn Thuận An thực hiện từ tháng 10-2018. Cứ vào khung giờ cố định từ 7 giờ đến 8 giờ sáng, đoàn viên thanh niên trong phường Lái Thiêu, đặc biệt là khu phố Nguyễn Trãi thực hiện dọn dẹp vệ sinh khu vực trước nhà, chấp hành việc không lấn chiếm lòng lề đường, không xả rác bừa bãi để tạo thói quen tốt cho bản thân, gia đình, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa đến với mọi người…

 NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên