Tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất Việt Nam 2009

Cập nhật: 26-03-2010 | 00:00:00

 Khởi nghiệp với vốn điều lệ 11 tỷ đồng, sau 6 năm, Đặng Hồng Anh (sinh năm 1980) đã nâng tổng tài sản của Công ty lên 6.800 tỷ đồng. Đó là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất Việt Nam 2009 vừa được vinh danh tối  25-3.

 

Tối 25-3, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất Việt Nam 2009 đã diễn ra trong một không khí sôi động, đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Giải thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng cao quý nhất của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hàng năm, nhằm tôn vinh những tấm gương xuất sắc trên mọi lĩnh vực, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

 

Khác với mọi năm, năm nay có đến 15 ứng viên được đề cử, được lựa chọn từ 78 bộ hồ sơ của các tỉnh, thành gửi về. Họ là những điển hình trên các lĩnh vực học tập, lao động, công tác, nghị lực vượt khó, đam mê, sáng tạo. 14 năm qua, giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" đã tôn vinh 140 cá nhân xuất sắc.

 

Trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2009 có một đại diện thể thao: vận động viên điền kinh Vũ Thị Hương, người được xem là “nữ hoàng tốc độ” Asean với thành tích 4 HCV các giải đấu trong nước, 2 HCB giải đấu Châu Á, 2 HCV Seagames 25 và lập kỷ lục tại Asian Indoor Game 3.

 

Lĩnh vực kinh tế có Đặng Hồng Anh, sinh năm 1980, hiện giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomeral. Khởi nghiệp ban đầu với vốn điều lệ 11 tỷ đồng, sau 6 năm, đến nay vốn điều lệ của Sacomeral đã lên tới 1.000 tỷ đồng, vốn tự có gần 2.400 tỷ đồng và tổng tài sản lên đến 6.800 tỷ đồng. Nhân sự của công ty từ 19 người nay đã lên đến 360 người, mà đứng đầu do một lãnh đạo tài năng chỉ mới tròn 30 tuổi.

 

Đặc biệt, lĩnh vực kinh tế cũng vinh danh một thanh niên trẻ người dân tộc Nùng: anh Vàng Seo Sín (sinh năm 1988), Bí thư Đoàn Bản Muồng II, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Với ý chí vươn lên “không cam chịu đói nghèo”, chỉ với 63 triệu đồng vốn ban đầu (gồm tiền vay ngân sách nhà nước là 30 triệu đồng, tiền tự có 25 triệu đồng và 1,7ha cây ước tính ra tiền), anh Sín đầu tư vào trang trại chăn nuôi lợn thịt.

 

Sau 1 năm chăn nuôi lợn thịt và sản xuất kinh doanh, tính đến tháng 11-2009 anh Sín lãi được 114 triệu đồng, từ đó thành lập HTX ngành nghề khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng với vốn điều lệ 200 triệu đồng, giải quyết công ăn việc làm cho 30 thanh niên với mức thu nhập ổn định.

 

Trẻ nhất trong số các gương mặt được bình chọn là em Vũ Minh Châu, sinh năm 1991, lớp 12 A1 khối chuyên Hóa, Đại học Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội. Châu gây ấn tượng với thành tích hai năm liên tiếp đoạt HCV Olympic hóa học quốc tế (lần thứ 40 và 41), đồng thời em cũng là 1 trong 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu được vinh danh năm vừa qua.

 

Cũng trong lĩnh vực giáo dục còn vinh danh PGS trẻ tuổi nhất: Bùi Thế Duy, Chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin, ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Chỉ trong 6 năm công tác, Bùi Thế Duy liên tiếp gặt hái được những giải thưởng uy tín như giải thưởng Nhà khoa học trẻ ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2008, giải thưởng Quả cầu vàng CNTT năm 2007. Anh cũng là HLV đội tuyển trường ĐH Công nghệ đạt giải nhất kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC khu vực Châu Á vào năm 2006, 2007, 2008 và lọt vào chung kết toàn cầu.

 

 

Một gương mặt không thể không ấn tượng là chiến sĩ Trần Ngọc Toản (sinh năm 1980), Đội phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thuộc Công an huyện Than Uyên, Lai Châu. Từ năm 2007-2009, anh đã trực tiếp tham gia điều tra khám phá 157 vụ án ma túy, bắt giữ khởi tố 254 đối tượng, thu giữ 24 bánh heroin, 187,19g heroin, 1.324,74 gam nhựa thuốc phiện… Anh cũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3 năm 2009.

 

Sau khi trao giải thưởng cho các gương mặt ưu tú đại diện cho 24 triệu thanh niên Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định mỗi gương mặt trẻ được vinh danh hôm nay là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ của đất nước noi theo. Phó Thủ tướng hi vọng, họ sẽ không ngừng phát huy sáng tạo, luôn giữ trong mình ý chí và lòng quyết tâm của thế hệ thanh niên thời đại mới để chung tay phát triển đất nước.

 

10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2009:

 

1. Vũ Minh Châu (1991) Đại học KHTN Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Bùi Thế Duy (1978), chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin - Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Nguyễn Văn Tú (1978), Chính trị viên Đại đội PPK9, tiểu đoàn PPK3, Quân khu 5, là đảng viên, bí thư chi bộ, Chính trị viên Đại đội.

4. Vàng Seo Sín (1988), Bí thư Đoàn Bản Muồng II, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, Hà Giang. 

5. Vũ Thị Hương (1986), Vận động viên điền kinh.

6. Đặng Tất Dũng (1979) Bí thư Đoàn trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.

7. Đặng Hồng Anh (1980) Chủ tịch HĐQT Cty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – Sacomeral.

8. Trần Ngọc Toản (1980), đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Than Uyên - Lai Châu. 

9. Nguyễn Hồng Lộc(1980), NV tổ quản lý dự án – Tổng Cty cấp nước Sài Gòn.

10. Vũ Tô Sa Anh (1988), Giáo viên Âm nhạc trường Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.

 

5 gương mặt trẻ xuất sắc năm 2009:

 

 1. Bùi Trường Giang (1975), Phó trưởng ban Ban Quản lý khoa học – Bí thư Đoàn Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

2. Trần Nhật Huy (1979), TGĐ Công ty Khí Cà Mau – Tổng Công ty Khí Việt Nam.

3. Trương Văn Trị (1980), xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, Thái Bình. 

4. Trần Quang Duy (1986), SV học viện Âm nhạc quốc gia.

5. Đặng Văn Công (1980) Vận động viên khuyết tật môn bơi lội, thuộc Sở Văn hoá - Thể Thao và Du lịch Hà Tĩnh.

(THEO DÂN TRÍ)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên