Tuyên dương 86 giáo viên và 802 học sinh giỏi

Cập nhật: 08-09-2011 | 00:00:00

Năm học vừa qua, ngành tiếp tục tuyển chọn, bồi dưỡng HS tham gia các kỳ thi HS giỏi các cấp. Kết quả, có 14 HS đoạt các giải HS giỏi quốc gia, 7 HS đoạt giải giải toán trên máy tính cầm tay quốc gia; cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp quốc gia, đội tuyển lớp 5 đoạt cúp đồng và 17 HS đoạt huy chương các loại, đội tuyển lớp 9 đoạt cúp đồng và 11 HS đoạt các huy chương và bằng danh dự; 2 HS đoạt huy chương bạc và 3 HS đoạt huy chương đồng tại cuộc thi Olympic toán tuổi thơ quốc gia. Đối với HS giỏi cấp tỉnh, có 246 HS THCS đạt từ giải nhất đến khuyến khích, 155 HS THPT đạt từ giải nhất đến khuyến khích, 20 HS đạt giải thực hành thí nghiệm lý, hóa, sinh lớp 9, 57 HS đoạt giải giải toán trên máy tính cầm tay, 33 HS đoạt giải HS giỏi kỹ thuật. Năm học 2010-2011, ngành GD-ĐT đã chỉ đạo các đơn vị trường học tập trung nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, qua đó số lượng HS thi đậu vào ĐH-CĐ cao hơn năm học trước. Có hơn 1.700 HS trúng tuyển ĐH nguyện vọng 1, trong đó có 26 em trúng tuyển ĐH đạt thủ khoa của tỉnh và trên 298 em trúng tuyển 2 trường ĐH, 66 tập thể lớp có tỷ lệ thí sinh đậu ĐH cao được UBND tỉnh và Sở GD-ĐT tuyên dương khen thưởng trong dịp này.

 A.SÁNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X