Tuyên truyền pháp luật trong thanh niên: Hướng về cơ sở, tăng cường hoạt động tư vấn

Cập nhật: 07-04-2018 | 11:38:35

Năm 2018, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tiếp tục được tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh hướng mạnh về cơ sở, tăng cường hỗ trợ tư vấn pháp lý trong thanh niên, đặc biệt là đối tượng thanh niên công nhân (TNCN). Nội dung trọng tâm là tập trung tuyên truyền PBGDPL; tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội...


Đoàn viên thanh niên phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật ở các khu nhà trọ.
Ảnh: N.Ý

Theo đó, Đoàn Thanh niên các cấp sẽ tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa bàn, đơn vị như các hoạt động truyền thông trực tiếp, tư vấn pháp luật lưu động tại các địa bàn trọng điểm, tổ chức tuyên truyền ở những khu nhà trọ… Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn còn đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu sinh hoạt chi đoàn, chi hội TNCN hàng tháng, các panô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp tại các khu nhà trọ ở các tủ sách, bản tin thanh niên được bố trí tại các chi hội TNCN nhà trọ và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật... Tỉnh đoàn còn chú trọng công tác PBGDPL trên các kênh thông tin truyền thông của Đoàn, duy trì chuyên mục “Tuổi trẻ và pháp luật” trên trang thông tin điện tử tổng hợp Tỉnh đoàn và các trang mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh...

Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 77-KH/ĐAPL, ngày 28-3-2018 của Ban chỉ đạo đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên tỉnh Bình Dương” năm 2018, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền nội dung các văn bản luật có liên quan mật thiết đến đời sống như Luật Phòng chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế, bình đẳng giới, xử lý vi phạm hành chính, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, hôn nhân gia đình.

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Trong năm 2018, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động của đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền pháp luật, đẩy mạnh việc tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động tại các các khu công nghiệp, nhà trọ; đưa nội dung tuyên truyền, tư vấn pháp luật vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi hội TNCN; lồng ghép vào các hội diễn, hội thi, tọa đàm PBGDPL. Mặt khác, các đơn vị xây dựng cc đội hnh thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; phát triển mô hình “Đội tự vệ”, “Đội công nhân xung kích bảo vệ doanh nghiệp” trong doanh nghiệp, mô hình “Thanh niên tự quản, phòng chống tội phạm” trong các khu nhà trọ, khu ký túc xá, khu đông dân cư, đông TNCN và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, Hội trong bảo đảm an ninh trật tư, an toàn xã hội tại cơ sở”.

Trên tinh thần đó, Đoàn Thanh niên các cấp sẽ phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức ra quân các hoạt động tuyên truyền PBGDPL; tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào các đợt cao điểm; đồng thời tham gia tổ chức tốt Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11). Qua các hoạt động tuyên truyền sẽ nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, kỷ cương, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

NHƯ Ý

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên