Tuyển xe đạp nữ Bình Dương: Không lo bị tụt hậu…

Cập nhật: 17-07-2018 | 09:14:57

Đội tuyển xe đạp nữ Bình Dương do Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) trực tiếp đầu tư, quản lý và điều hành đang củng cố lại lực lượng để chuẩn bị cho chặng đường phía trước với nhiều thách thức…


Tay đua Phạm Lê Xuân Hồng của Biwase Bình Dương
(trái) trên bục nhận thưởng ở chặng 1 giải xe đạp nữ quốc tế An Giang 2018. Ảnh: CHẤN QUYỀN

Đội xe đạp nữ Biwase Bình Dương từng là một trong 2 trung tâm xe đạp mạnh nhất Việt Nam, cùng với An Giang. Tuy nhiên, sau khi hàng loạt “cánh chim đầu đàn” như Võ Phương Phi, Nguyễn Thùy Dung, sau đó đến lượt Nguyễn Phan Ngọc Trang (tuyển thủ quốc gia) cũng giã từ thi đấu thì đội xe đạp Biwase Bình Dương bắt đầu tuột dần vị thế, khó có thể cạnh tranh ngang hàng cùng đối thủ An Giang. Sau đó, lãnh đạo Công ty Biwase và Ban huấn luyện đội tuyển đã có nỗ lực tìm kiếm những tài năng từ địa phương khác về tham gia củng cố lại sức mạnh của đội. Với chủ trương này, 2 niềm hy vọng là nữ cua rơ Bùi Thị Quỳnh, Đinh Thị Như Quỳnh đã gia nhập tuyển Biwase Bình Dương. Hai cua rơ nữ đến từ các tỉnh phía Bắc này được kỳ vọng sẽ là những chiếc máy kéo cùng với đầu tàu Cao Thị Cẩm Lệ kéo các tay đua trẻ khác tiến lên đuổi kịp An Giang cũng như sự cạnh tranh quyết liệt từ Đồng Tháp, TP.Hồ Chí Minh…

Trong quá trình củng cố đội, đã có một số tay đua triển vọng không thể tìm được tiếng nói chung. Điều này dẫn đến việc tuyển Biwase Bình Dương chia tay cùng các gương mặt quen thuộc như Phạm Hồng Nhung, Phạm Hồng Loan (2 chị em ruột). Hiện tại, Phạm Hồng Loan đang thi đấu cho đội Đồng Tháp và đã có những nỗ lực khá tốt trên đường đua của giải xe đạp nữ quốc tế An Giang năm 2018 đang thi đấu đến chặng thứ 4. Đã có một số quan ngại rằng, sau khi Biwase Bình Dương chia tay với cặp chị em cua rơ Hồng Loan, Hồng Nhung thực lực của đội tuyển đại diện Bình Dương sẽ càng có nguy cơ sụt giảm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Văn Lui, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương, cho rằng: “Trong thời gian qua, đội Biwase Bình Dương đã chia tay với 2 vận động viên (VĐV) quen thuộc là Phạm Hồng Loan, Phạm Hồng Nhung vì một số điều không phù hợp; ngoài ra 1 VĐV gốc Bình Định thuộc đội trẻ cũng được giải quyết cho về thi đấu cho đội khác (TP.Hồ Chí Minh). Lo lắng của người hâm mộ rằng sau khi chia tay những cua rơ này thì tuyển Biwase sẽ yếu đi, chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm đó. Tuy nhiên, chúng tôi có thể khẳng định rằng lãnh đạo công ty và Ban huấn luyện đội tuyển đã có những bước chuẩn bị khá chu đáo về lực lượng từ tuyến trẻ cho đến tuyến tuyển và Biwase Bình Dương sẽ không bị tuột hậu, trôi ra ngoài tốp 3 địa phương hàng đầu của xe đạp nữ Việt Nam. Cụ thể, VĐV đầu đàn là Cao Thị Cẩm Lệ (từng giành Áo vàng chung cuộc giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương năm 2013) đang lấy lại được phong độ, phát huy kinh nghiệm vốn có của mình. Hai cua rơ Bùi Thị Quỳnh và Đinh Thị Như Quỳnh được tăng cường từ các tỉnh phía Bắc không chỉ mạnh về sở trường thi đấu xe đạp địa hình mà thi đấu xe đạp đường trường cũng rất tốt. 3 VĐV này cùng với Trần Thị Tuyết Nương, Phạm Lê Xuân Hồng đã tạo thành bộ khung khá vững chắc, bao gồm cả yếu tố kinh nghiệm, sức trẻ và không thiếu bản lĩnh. Chỉ có điều hiện tại An Giang đang có cua rơ Nguyễn Thị Thật với trình độ vượt ra ngoài châu lục, vươn lên tầm thế giới; tài năng này kết hợp cùng Nguyễn Thị Thi, Phan Thị Liễu… tạo nên ê-kíp rất mạnh khó có thể vượt qua trong thời điểm này cho xe đạp đường trường An Giang. Tuy nhiên, ở nội dung địa hình thì Bình Dương vẫn sẽ là trung tâm mạnh nhất, nhì của cả nước. Và đây vẫn sẽ là thế mạnh của thể thao Bình Dương, đủ khả năng giành được ít nhất 3 chiếc huy chương vàng tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại Hà Nội”.

CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên