TX.Bến Cát: Hiệu quả trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự

Cập nhật: 27-03-2020 | 06:58:26

Để chủ động bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), Công an TX.Bến Cát cùng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã chủ động trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm trên địa bàn.


Công an phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát phối hợp cùng lực lượng quân sự phường tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn

Xác định tầm quan trọng của công tác phối hợp bảo đảm ANTT, thời gian qua, Ban CHQS và Công an TX.Bến Cát đã phối hợp tham mưu Thị ủy, UBND thị xã xây dựng các kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn. Lãnh đạo hai đơn vị còn chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ, công an nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng.

Công tác trao đổi thông tin về ANTT được hai đơn vị duy trì thường xuyên, góp phần hợp đồng chiến đấu, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, hai đơn vị đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp tuần tra bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua công tác tuần tra không những phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trên đường phố mà còn có tác dụng răn đe, phòng ngừa, kéo giảm tội phạm. Ngoài ra, hai đơn vị cũng tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp huấn luyện, diễn tập các phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai gắn với việc tuyên truyền, vận động người dân cùng xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân vững chắc.

Nói về kết quả trên, thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng Công an TX.Bến Cát, cho biết: “Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Thị ủy, UBND TX.Bến Cát trên các mặt công tác, Công an thị xã cùng Ban CHQS thị xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác phối hợp, hai đơn vị đã chủ động trong phối hợp, hiệp đồng xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch bảo đảm ANTT và nhiệm vụ quốc phòng trên toàn địa bàn thị xã. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được giữ vững ổn định, góp phần giúp nhà đầu tư và người lao động yên tâm”.

Nhận định trong thời gian tới tình hình ANTT trên địa bàn sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Công an TX.Bến Cát tiếp tục phối hợp Ban CHQS thị xã duy trì công tác trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT trên địa bàn, nhất là trong thời gian trước, trong và sau đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn thị xã. Thượng tá Huỳnh Văn Thành cho biết thêm: “Trong thời gian tới, Công an thị xã và Ban CHQS thị xã tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT trên địa bàn và bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn, sự kiện kinh tế, chính trị quan trọng trên địa bàn thị xã. Đồng thời, Công an thị xã đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động phạm tội nhằm bảo đảm ANTT để đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra an toàn, thành công”.

Trong 9 năm (2010-2019) thực hiện Nghị định 77/2010/ NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, Công an TX.Bến Cát và Ban CHQS thị xã đã tổ chức phát động hơn 6.000 cuộc tuyên truyền về ANTT, thu hút hơn 240.000 lượt người dự. Qua công tác phát động phong trào, hai đơn vị đã tiếp nhận gần 2.000 tin báo tố giác tội phạm của người dân, giúp lực lượng chức năng điều tra, làm rõ 260 vụ. Bên cạnh đó, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức mở 27 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và 10 đợt chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên