TX.Bến Cát: Xây dựng nền quốc phòngtoàn dân vững mạnh

Cập nhật: 04-09-2019 | 08:26:49

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, TX.Bến Cát luôn tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để tăng cường sức mạnh quốc phòng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Hàng năm, TX.Bến Cát bảo đảm 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng nâng cao. Trong ảnh: Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự TX.Bến Cát tham gia hội trại tòng quân năm 2019

Thượng tá Đinh Trọng Cơ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TX.Bến Cát, cho biết, xây dựng nền QPTD vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để tăng cường sức mạnh quốc phòng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã, các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền QPTD vững mạnh toàn diện, cả về tiềm lực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh (QP-AN) và cả lực lượng, thế trận. Trong đó, thị xã tập trung chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, nhất là tổ chức Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác QP-AN ở địa phương. Trọng tâm là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; hết lòng, hết sức vì sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Song song đó, công tác giáo dục QP-AN đã được thị xã triển khai tích cực, bảo đảm về chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng; hàng năm tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo phân cấp đạt trên 98% so với kế hoạch năm. Ngoài ra, thị xã còn mở rộng ra các đối tượng như chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các tôn giáo, chủ doanh nghiệp, nhà trọ, công nhân và học sinh. Công tác tuyên truyền phổ biến QP-AN trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều đổi mới về phương pháp hình thức qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia.

Thị ủy, UBND thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thị xã; lấy xây dựng vững mạnh về chính trị tư tưởng làm cơ sở; xây dựng lực lượng công an thị xã trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm rộng khắp, có số lượng hợp lý, đúng luật định, tập trung bố trí phù hợp trên các hướng phòng thủ và những khu vực địa bàn trọng điểm. Hiện nay, dân quân tự vệ đạt 0,77% so với dân số, đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 27,6%; tuyển quân, tuyển sinh quân sự luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao, chỉ tiêu giao quân đạt 100%...

Công tác quản lý, giáo dục, huấn luyện luôn được đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức và sát với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; trình độ chỉ huy, tổ chức hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực làm tham mưu về công tác quân sự quốc phòng của chỉ huy và cơ quan quân sự từng bước được nâng lên. Chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng và các tổ chức quần chúng được chú trọng, hoạt động đúng chức năng vàcóhiệu quả.

10 năm qua Đảng bộ quân sự TX.Bến Cát luôn đạt trong sạch vững mạnh; đội ngũcán bộtừng bước được chuẩn hóa, bảo đảm an toàn tuyệt đối vềchính trị; tham mưu cho chính quyền các cấp đầu tư mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, vật chất huấn luyện để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng vũ trang; huấn luyện từng đối tượng theo đúng nội dung chương trình quy định, quân số đạt 98,5% trở lên. Qua huấn luyện đã nâng cao trình độ chỉ huy, chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức hiệp đồng các thành phần, lực lượng, đáp ứng được khả năng sẵn sàng chiến đấu kịp thời xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ.

Thượng tá Đinh Trọng Cơ khẳng định, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ trong công tác quốc phòng, nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

THU THẢO - BÙI TRỤ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên