U23 Thái Lan vào tứ kết sau trận cầu kịch tính trước U23 Iraq

Cập nhật: 15-01-2020 | 07:56:21

 U23 Thái Lan giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2020. (Nguồn: AFC)

U23 Thái Lan đã ghi tên mình vào tứ kết tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 sau trận hòa kịch tính 1-1 trước U23 Iraq ở lượt cuối bảng A.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Thái Lan vượt qua vòng bảng tại giải đấu này.

Ở trận "sinh tử" vừa kết thúc, U23 Thái Lan đã có sự khởi đầu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số từ chấm 11m của Jaroensak Wonggorn sau khi trọng tài tham khảo VAR và xác định cầu thủ Iraq chạm tay vào bóng trong vòng cấm.

Sau đó, U23 Thái Lan chơi rất hay và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng các chân sút của họ không tận dụng thành công, đặc biệt là Suphanat đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội.

Tấn công nhiều mà không ghi bàn thắng, U23 Thái Lan khiến người hâm mộ nước nhà phải lo lắng khi để cho U23 Iraq có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 49 sau pha dứt điểm của Mohammed Nassif.

Bàn thắng của Nassif giúp U23 Iraq thi đấu hưng phấn hơn. Tuy nhiên, trong hơn 40 phút còn lại, họ đã không thể ghi thêm bàn thắng, đành rời sân với kết quả hòa và nhìn U23 Thái Lan giành quyền đi tiếp.

Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển U23 Australia cũng đã ghi tên mình vào vòng tứ kết sau khi hòa 1-1 trước U23 Bahrain.

Ramy Najjarine là người lập công đưa U23 Australia vươn lên dẫn trước, trong khi bàn thắng gỡ hòa của U23 Baharain thuộc về Mohamed Marhoon.

Như vậy, với kết quả này, U23 Australia đã giành được ngôi nhất bảng A khi có trong tay 5 điểm, còn U23 Thái Lan xếp thứ 2 với 4 điểm.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên