Ủy ban Hội LHTN huyện Thuận An: Tập hợp, đoàn kết thanh niên hướng về cộng đồng

Cập nhật: 09-10-2010 | 00:00:00
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Hội LHTN huyện Thuận An đã thành lập thêm được 26 chi hội thanh niên công nhân nhà trọ (TNCNNT), nâng tổng số chi hội TNCNNT lên con số 94. Cũng trong năm 2010, Hội LHTN huyện Thuận An đã kết nạp mới trên 3.000 hội viên (HV), nâng tổng số HV toàn huyện lên con số trên 15.000 HV. Nhờ tập hợp, đoàn kết TN tốt nên nhiều phong trào TN ở Thuận An đã có sức lan tỏa rộng. Anh Lê Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN huyện Thuận An, cho biết trong năm 2010, phát huy tự hào về truyền thống vẻ vang của hội, mỗi cán bộ, HV, TN Thuận An ra sức thi đua thực hiện hiệu quả 3 cuộc vận động và 2 chương trình lớn của hội.  Ủy ban Hội LHTN huyện Thuận An đã tổ chức trên 200 buổi nói chuyện chuyên đề, hội thảo với sự tham gia của 10.700 lượt TN về chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch là đạo đức là văn minh”; đồng thời tổ chức 268 buổi học tập các nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội với hơn 26.000 lượt TN tham gia. Trong thời gian qua, Ủy ban hội còn tổ chức 42 lớp phổ cập tin học, tổ chức tập huấn cho 880 lượt TN. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng làm hành trang hội nhập quốc tế cho TN huyện nhà. Anh Lê Minh Đức, thông tin: “Hưởng ứng chương trình “Khi Tổ quốc cần”, Ủy ban hội đã tổ chức giao lưu với đơn vị kết nghĩa là Đồn biên phòng 783, thực hiện “Hành trình hải đảo” tại Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân (TP Vũng Tàu). Ngoài ra, nhân dịp các ngày lễ lớn, Ủy ban hội tổ chức cho TN viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tổ chức tặng 40 phần quà với tổng số tiền là 9 triệu đồng cho các bà mẹ VNAH, gia đình chính sách, cựu TN xung phong khó khăn trên địa bàn.  Phát huy tính xung kích, tình nguyện của TN, Ủy ban hội tổ chức cho TN hiến 172 đơn vị máu và hiến máu mổ tim cho 3 trường hợp; tổ chức tặng 1.441 phần quà với tổng số tiền trên 156 triệu đồng cho các gia đình chính sách và TNCN khó khăn; trang bị 72 bản tin TNCN với giá trị trên 77 triệu đồng ở các khu nhà trọ giúp cho TNCN nâng cao nhận thức và tìm kiếm được những kiến thức cần thiết. Để góp phần nâng cao nhận thức của TN và người dân dễ thích nghi với lối sống văn minh đô thị, Ủy ban hội đã phát động phong trào “Vì môi trường xanh - sạch - đẹp”. Với phong trào này, TN Thuận An ra quân vớt lục bình, dọn cỏ, khai thông dòng chảy tuyến kênh Bình Nhâm với chiều dài 1.500m. Ngoài ra, Ủy ban hội còn phối hợp với các ban ngành tư vấn, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho TN. Có thể nói, trong thời gian qua, Ủy ban Hội LHTN Thuận An có những bước đột phá trong việc thực hiện nhiều mô hình TN như: Mô hình CLB nhà trọ ở xã Thuận Giao, CLB “Vì tương lai” của thị trấn An Thạnh, CLB “Thanh niên, vị thành niên tự nguyện phòng chống HIV/AIDS”. Nhiều phong trào tạo được dấu ấn tốt trong TN và quần chúng nhân dân như: Hiến máu nhân đạo, xây dựng các công trình giao thông nông thôn, từ thiện xã hội, tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Nhận định về TN Thuận An, anh Võ Văn Minh, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “TN Thuận An đã phát huy được tài năng, cống hiến sức trẻ cho xã hội bằng nhiều việc làm đầy ý nghĩa. Không chỉ dừng lại trong việc học tập, TN của vùng đất Chiến khu Thuận An Hòa còn thể hiện là người TN của thời đại mới, biết sống vì mọi người, gìn giữ và phát huy giá trị của dân tộc”. HỒ VĂN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên