Ủy ban Hội LHTN tỉnh Bình Dương và Bình Phước: Trao đổi kinh nghiệm công tác phát triển tổ chức hội

Cập nhật: 25-09-2010 | 00:00:00
Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương Hồ Phương Nam trao đổi kinh nghiệm về thành lập tổ chức Đoàn - Hội trong khối doanh nghiệpVề công tác phối hợp kết nghĩa giữa 2 đơn vị thời gian qua đạt được nhiều kết quả, từ khi Đoàn Thanh niên 2 tỉnh tổ chức kết nghĩa năm 2008, đến nay hầu hết tất cả các đơn vị Huyện, Thị đoàn và Đoàn trực thuộc của tỉnh Bình Dương đều tổ chức ký kết nghĩa và có các hoạt động giao lưu với các Huyện, Thị đoàn và các Đồn biên phòng của tỉnh Bình Phước. Theo đó các đơn vị Huyện, Thị đoàn và Đoàn trực thuộc đã tổ chức trên 25 đợt giao lưu, thu hút hơn 1.200 lượt ĐVTN tham gia; trao tặng hơn 120 phần quà trị giá hơn 220 triệu đồng cho bà con nhân dân, các em học sinh nghèo, các chiến sĩ bộ đội biên phòng của tỉnh Bình Phước. Tiêu biểu như TX.TDM tổ chức thăm và tặng quà chiến sĩ bộ đội Biên phòng ở Bù Đốp; khám và cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ dân nghèo tại 2 xã vùng sâu, vùng xa huyện Bù Đốp trị giá hơn 20 triệu đồng; tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và tặng quà cho chiến sĩ bộ đội biên phòng 799 huyện Lộc Ninh và tổ chức cho tổng phụ trách Đội thăm và tặng quà cho bộ đội doanh trại 568 huyện Bù Gia Mập; tặng quần áo cũ, tập trắng cho các em học sinh nghèo ở xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập với tổng trị giá 42 triệu đồng. Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng và các cơ sở Đoàn trong khối tổ chức trao tặng 2 căn nhà (1 căn nhà tình nghĩa, 1 căn nhà cho đồng bào dân tộc), 3 bộ máy vi tính (gồm máy vi tính, máy in), một số phần quà khác với tổng trị giá 160 triệu đồng. Huyện đoàn Dầu Tiếng tổ chức giao lưu kết nghĩa với Thị đoàn Bình Long với các hoạt động viếng mộ 3.000 người, thăm nhà giao tế, khu căn cứ cách mạng Tà Thiết (huyện Lộc Ninh), giao lưu bóng đá, bóng chuyền, văn nghệ thu hút 60 cán bộ Đoàn tham gia với tổng kinh phí hơn 25 triệu đồng...Trong thời gian tới, 2 đơn vị sẽ phối hợp tổ chức Hội trại huấn luyện cán bộ hội với chủ đề “Chung dòng sông Bé”, dự kiến diễn ra vào tháng 10-2010 tại hồ Cần Nôm (Dầu Tiếng), với khoảng 160 cán bộ hội tham gia; phối hợp thực hiện đề án trồng cao su, các chương trình tình nguyện và ngày hội biên cương...HẢI YẾN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên