Vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc: Nhiều cách làm hay

Cập nhật: 22-08-2019 | 09:36:31

Ngoài việc kịp thời khen thưởng người dân có thành tích tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), các cơ quan, ban ngành trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay nhằm huy động sức mạnh từ quần chúng nhân dân vào công tác tấn công tội phạm, giữ gìn sự bình yên nơi mình sinh sống.


Thượng tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các cá nhân có thành tích phát hiện, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn phường An Phú

Khi người dân chủ động tham gia

Vừa qua, thượng tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến khen và trao thưởng cho các cá nhân có thành tích phát hiện, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn phường An Phú, TX.Thuận An.

Trước đó vào lúc 9 giờ ngày 5-7, do không có tiền xài nên Phan Hữu Thanh (quê Nghệ An) nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các tiệm vàng. Thanh đi đến một tiệm vàng tại phường An Phú, TX.Thuận An giả vờ vào trong hỏi mua nữ trang. Theo yêu cầu của khách, chị Nguyễn Thị Th. (nhân viên bán hàng) lấy trong tủ trưng bày 2 sợi dây chuyền vàng trọng lượng khoảng 1 lượng để đưa cho Thanh xem. Lợi dụng chị Th. mất cảnh giác, Thanh cầm 2 sợi dây chuyền bỏ chạy. Chị Th. đuổi theo, đồng thời tri hô cướp. Các anh Đặng Thanh Nhàn, Nguyễn Chí Cường không ngại nguy hiểm đã hỗ trợ chị Th. bắt Thanh cùng tang vật giao cơ quan công an xử lý.

Để biểu dương tinh thần cảnh giác, phát hiện bắt giữ đối tượng cướp giật nêu trên, đồng thời để động viên phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở địa phương, Công an tỉnh đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các cá nhân tham gia bắt quả tang đối tượng. Đây là một trong những thành tích của người dân được Công an tỉnh khen thưởng kịp thời và có ý nghĩa rất lớn đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Một cán bộ Công an phường An Phú cho rằng hiện địa phương có đông dân cư, kéo theo đó áp lực về ANTT là rất lớn, nếu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mạnh thì tội phạm sẽ được kiềm chế, góp phần cho người dân an tâm sinh sống, lao động.

Trong khi đó, ông Ngô Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Bình Hòa, TX.Thuận An, cho biết theo thống kê mới nhất hiện phường Bình Hòa có hơn 120.000 người. Địa phương này là một trong những phường có mật độ dân số cao trong tỉnh. Dân số đông, kéo theo đó là áp lực về hàng loạt vấn đề, trong đó nổi lên là tình hình ANTT, đặc biệt là ở các khu nhà trọ. Hiện phường Bình Hòa có khoảng 3.000 cơ sở trọ phục vụ nhu cầu lưu trú của người lao động.

Tuy nhiên, thời gian qua phường Bình Hòa luôn được các cấp, các ngành đánh giá cao về công tác bảo đảm ANTT. Nói về kết quả này, ông Ngô Trọng Nghĩa cho rằng đó là do phường đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác bảo vệ ANTQ. “Ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an, các mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn phường thời gian qua đã phát huy hiệu quả. Cụ thể như mô hình Đội xung kích phòng chống tội phạm, CLB chủ nhà trọ, mô hình camera an ninh bảo vệ ANTT...”.

Hiện nay phường Bình Hòa có 171 tổ tự quản ANTT. Các thành viên trong tổ này nắm chắc người đến, người đi ở địa phương, sau đó phối hợp với cảnh sát khu vực làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng. Trong khi đó một số địa bàn có dân cư đông như phường An Phú (TX. Thuận An), phường An Bình, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa (TX. Dĩ An), phường Mỹ Phước (TX. Bến Cát)... cũng có nhiều cách làm hay phù hợp với địa bàn mình. Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an phường An Bình (TX.Dĩ An), cho rằng một trong những cách chủ động tấn công tội phạm, giữ gìn ANTT ở địa phương là tăng cường công tác tuần tra, đặc biệt là tuần tra đêm. Bên cạnh đó, để quản lý tốt các khu nhà trọ vắng chủ, địa phương đã cử lực lượng thường xuyên đến các khu nhà trọ này kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng đáng ngờ.

Phát huy thế mạnh của các mô hình

Một trong những mô hình hiện đã được thành lập hầu hết ở các địa phương trong tỉnh là CLB phòng chống tội phạm. Các CLB này đã phát huy hiệu quả và được đánh giá cao. CLB phòng chống tội phạm có đội xung kích phòng chống tội phạm và đội tuyên truyền. Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 5 năm, Đội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, khu, ấp tổ chức tuyên truyền đến hội viên và người dân hơn 11.200 cuộc, cóhơn 463.000 người dự, phát 10.500 tờ rơi;…

Các đội này cũng phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể và khu phố tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng được 711 cuộc với khoảng 3.000 người tham dự. Trực tiếp vận động, thuyết phục người thân của các đối tượng đang bị truy nã, trốn thi hành án, đối tượng phạm tội đang lẩn trốn để tác động họ ra đầu thú được 195 cuộc với 65 người được vận động. Trực tiếp vận động nhân dân cung cấp hơn 5.100 nguồn tin với hơn 2.800 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT; giúp lực lượng công an điều tra khám phá 2.110 vụ, bắt 3.681 đối tượng.

Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Đội xung kích phòng chống tội phạm dưới sự chỉ đạo về nghiệp vụ của lực lượng công an đã trực tiếp tham gia cùng lực lượng công an tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm tài sản, đá nóng xe máy, tội phạm truy nã… Điển hình là Đội xung kích phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, Hiệp An (TP.Thủ Dầu Một), phường An Bình (TX Dĩ An); phường Lái Thiêu (TX Thuận An); thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng)…

Trong 5 năm qua, Đội xung kích phòng chống tội phạm thường xuyên hỗ trợ lực lượng công an thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát được hơn 27.000 cuộc với 134.000 lượt người tham gia. Qua đó, đã phối hợp lực lượng công an phát hiện, bắt giữ 2.401 vụ quả tang, bắt 4.916 đối tượng; 74 đối tượng truy nã. Ngoài ra lực lượng này còn giúp công an chủ động phòng ngừa, phát hiện và đã ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc có liên quan đến ANTT; hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả có thể xảy ra, tạo sự răn đe, trấp áp đối với những đối tượng có ý định chuẩn bị thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tạo dựng được sự an tâm trong quần chúng nhân dân.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của CLB phòng chống tội phạm, thượng tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho rằng CLB phòng chống tội phạm đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đáp ứng được điều kiện thực tế của địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hoạt động của CLB đã tập hợp được mọi tầng lớp nhân dân, qua đó tạo thành phong trào toàn dân “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, hình thành ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Hoạt động của CLB phòng chống tội phạm cũng giúp cảm hóa, giáo dục người lầm lỡ trở về cuộc sống cộng đồng, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần làm chuyển biến phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, làm trong sạch địa bàn.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của CLB phòng chống tội phạm, thượng tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho rằng CLB phòng chống tội phạm đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đáp ứng được điều kiện thực tế của địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hoạt động của CLB đã tập hợp được mọi tầng lớp nhân dân, qua đó tạo thành phong trào toàn dân “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, hình thành ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Hoạt động của CLB phòng chống tội phạm cũng giúp cảm hóa, giáo dục người lầm lỡ trở về cuộc sống cộng đồng, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, góp phần làm chuyển biến phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, làm trong sạch địa bàn.

T.PHƯƠNG - H.HÙNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên