Vì họ là những cán bộ Đoàn năng động!

Cập nhật: 09-10-2010 | 00:00:00
Trần Trọng Tuấn, Bí thư Đoàn trường THPT Thái Hòa, huyện Tân Uyên gắn bó với công tác Đoàn suốt 11 năm liền. Trong đó, 7 năm anh phụ trách Đoàn ở ngành giáo dục. Không chỉ thực hiện rất tốt những kế hoạch công tác do Đoàn cấp trên đưa ra, mỗi một năm anh đều đưa ra 1 đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp tỉnh, được ứng dụng hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy tại nhà trường. Anh chia sẻ: “Môi trường công tác Đoàn ở trường học có những đặc điểm khác với những nơi khác, nhất là ở một trường nông thôn. Người làm công tác Đoàn chịu áp lực giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh và xã hội. Chúng tôi tâm niệm, Đoàn trường phải là chiếc cầu nối nhà trường, giáo viên, phụ huynh lại với nhau để mục đích cuối cùng là tạo môi trường học tập hăng hái, nghiêm túc không những trang bị cho các em kiến thức học đường mà còn là những kỹ năng sống, kỹ năng làm việc khi các em ra trường”. Quả thật vậy, trường THPT Thái Hòa được biết đến với nhiều mô hình học tập khá sôi nổi như học sinh tự quản, truy bài đầu giờ, truy bài qua tập... mà hiệu ứng đã được lan rộng, góp phần đưa chất lượng giảng dạy của trường đạt những kết quả thật bất ngờ.  Trần Thị A Hạnh, Bí thư Xã đoàn Tân Định cũng là một trong những nữ “thủ lĩnh” được biết đến nhiều trong công tác Đoàn. Chị luôn xông xáo tham mưu, tổ chức cho thanh niên tại địa phương tham gia thực hiện nhiều phần việc, công trình ý nghĩa. Chị cho biết: “Nhu cầu thanh niên địa phương là phải có việc làm ổn định, được vay vốn với lãi suất thấp để có điều kiện phát triển kinh tế, cả những sân chơi họ có điều kiện sáng tạo và đóng góp trí tuệ...”. Đó là những nhận định rất xác đáng mà chị đã đúc rút được trong quá trình cọ xát với thực tiễn. Với chị, công tác Đoàn còn có sự cống hiến, hy sinh thầm lặng nhưng cái được lớn nhất là “những kinh nghiệm quý báu mà mình có thể đúc rút được trong quá trình cọ xát với thực tiễn”.  Và, khát khao sáng tạoTuổi trẻ khát khao cống hiến và đầy sáng tạo. Chính vì thế, gần đây phong trào sáng tạo trẻ, nghiên cứu các đề tài khoa học ứng dụng vào trong cuộc sống được thanh niên tích cực hưởng ứng. Trong đó, có không ít là những cán bộ Đoàn. Nói đến mô hình “xe hút đinh” trên các tuyến đường, thanh niên tỉnh, thành bạn đều nhắc đến Bình Dương. Đó là một trong những mô hình “khá đình đám” do Đội Thanh niên xung phong (TNXP) nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian qua. Hiện tại, TP.HCM và các tỉnh bạn đã “đặt hàng” để được chuyển giao mô hình vì những kết quả mang lại giải quyết những vấn đề khá bức xúc của xã hội là “nạn đinh tặc”. Phạm Hồng Thắng, Đội trưởng Đội TNXP phấn khởi: “Niềm vinh dự và tự hào nhất là Bình Dương có những công trình tạo được sự ảnh hưởng không chỉ trong và ngoài tỉnh”. Anh chia sẻ: “Chỉ cần 1 ý tưởng và quyết tâm thực hiện thì sẽ thành công”. Đồng tình với anh Thắng, Bí thư Đoàn Công ty Cao su Phước Hòa Phạm Minh Thuận cho biết, để phát huy nguồn trí tuệ đóng góp cho sự phát triển của công ty, Đoàn đã tham mưu cấp ủy thành lập Ban Khoa học trẻ. Theo đó, có nhiều hình thức khuyến khích sự sáng tạo như khen thưởng, trân trọng mọi ý tưởng, in sẵn những mẫu giấy để thanh niên ghi lại những ý tưởng dù chỉ là bất chợt “lóe lên” trong đầu... Vì thế, trong nhiều năm qua, đoàn viên, thanh niên của công ty luôn có nhiều sáng kiến khoa học ứng dụng mang lại giá trị kinh tế cao cho đơn vị.  “Dấn thân” vào những mô hình, đề tài nghiên cứu mới cũng đồng nghĩa với việc có nhiều áp lực, khó khăn khi ứng dụng vào thực tiễn. Cũng như mô hình “xe hút đinh” của Đội TNXP phải 3 lần cải tiến mới thành công. Bí thư Đoàn trường THPT Thái Hòa tiết lộ rằng, anh đã bị “áp lực” rất lớn bởi mô hình “20 phút truy bài đầu giờ” bởi nó là mô hình dài hơi và cần sự quyết tâm rất lớn để thực hiện... nhưng kết quả mang lại còn hơn cả sự mong đợi làm cho nhà trường, giáo viên, phụ huynh, học sinh đều vô cùng phấn khởi. “Tôi sợ nhất là sự ỳ lại. Mỗi ngày, tôi muốn làm một cái gì mới để thấy rằng một ngày mới của mình luôn luôn có giá trị”, Tuấn cho biết.Nhiệt tình lao động, say mê cống hiến, đó là những tố chất đẹp của người cán bộ Đoàn tỉnh Bình Dương ngày hôm nay. Để làm được những điều đó, trên tất cả còn là ở “cái tâm” của người cán bộ. Đó là lòng mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc đời và cộng đồng xã hội bằng sức trẻ và sự cống hiến không mệt mỏi. Nếu không có tâm niệm đó, chắc hẳn họ đã không thực hiện được những công trình, phần việc đầy ý nghĩa như vậy!  NGỌC TRINH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên