Vì một thế giới “Yêu thương và chia sẻ”

Cập nhật: 20-03-2014 | 00:00:00

Ngày 28-6-2012, tại thành phố New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã thông qua nghị quyết lấy ngày 20-3 hàng năm là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Đến nay, đã có gần 200 quốc gia thành viên tham gia, trong đó có Việt Nam cùng cam kết thực hiện các mục tiêu của tổ chức này, nhằm hướng đến xây dựng một thế giới hạnh phúc cho mọi người trên trái đất.  

 Nhiều hoạt động mang tính nhân văn, hướng đến một xã hội ấm no - hạnh phúc được tổ chức trong năm 2013 (ảnh: Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì TNGT năm 2013

 Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26-12-2013 phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 hàng năm”, với mục đích nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 do Liên hiệp quốc phát động. Đề án cũng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam…

Riêng ở Bình Dương, các hoạt động hưởng ứng đã và đang diễn ra. Ông Lê Thế Hùng - Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình - Sở VH,TT&DL cho biết: Năm nay, chủ đề của Ngày Quốc tế Hạnh phúc sẽ là “Yêu thương và chia sẻ”. Các hoạt động hưởng ứng đã bắt đầu từ ngày 8 và sẽ kéo dài đến hết ngày 21-3-2014.

Để hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3-2014, Việt Nam cùng 192 nước thành viên Liên hiệp quốc cùng cam kết chia sẻ ủng hộ bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

 

Thông qua nhiều nội dung phong phú như: Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; treo băng rôn, pano, khẩu hiệu, áp phích; tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, diễn đàn, cuộc thi, hội thi, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao;… nhằm nâng cao nhận thức, tham gia phối hợp của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3. Đồng thời, còn là công tác tuyên truyền về thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích các hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng…

Bên cạnh các hoạt động do tỉnh tổ chức, kế hoạch hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 cũng đã được triển khai đến các huyện, thị xã, thành phố. Bà Phan Thanh Tựu - Phó phòng VH-TT huyện Tân Uyên cho biết: Tân Uyên đã triển khai kế hoạch hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 đến 22 xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Hiện các địa phương đang tiến hành thực hiện các hoạt động hưởng ứng. Riêng Trung tâm VH-TT huyện đã tiến hành treo các băng rôn trên một số tuyến đường và chuẩn bị xe phát thanh lưu động để phục vụ cho công tác tuyên truyền…

Lê Hoài Thương (sinh viên trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương) cho biết: Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 tuy là sự kiện khá mới đối với học sinh, sinh viên chúng em thế nhưng, qua tìm hiểu, hiểu được thông điệp đầy ý nghĩa mà Ngày Quốc tế Hạnh phúc muốn truyền đạt, em thấy đây thực sự là một việc làm rất hữu ích. Hy vọng trong tương lai, nội dung và ý nghĩa nhân văn của ngày lễ này sẽ ngày càng được nhiều người biết đến…

Do đây là lần đầu tiên thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc nên các khó khăn gặp phải là điều không tránh khỏi. Hiện tại, ngành VH,TT&DL tỉnh đã và đang tích cực phối hợp với mặt trận, ban ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị liên quan nhằm tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất. Các hoạt động này sẽ mang đến những tác động tích cực, góp phần triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt, ông Lê Thế Hùng cho biết thêm.

 Việc Liên hiệp quốc chọn ngày 20-3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc còn vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài giữa ngày và đêm bằng nhau - là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực.

• BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên