Việt Nam đạt tiêu chí đầu của nền kinh tế thị trường

Cập nhật: 27-02-2010 | 00:00:00

Thương vụ Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ cho biết trung tuần tháng 2 vừa qua, EU đã thông qua báo cáo đánh giá công nhận quy chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam.

 

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

 

Báo cáo này gồm những thảo luận mới nhất và sự ủng hộ của các nước thành viên EU đối với đánh giá của Ủy ban châu Âu (EC), cho rằng Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.

 

Theo EU, một nền kinh tế thị trường phải đáp ứng được 5 tiêu chí. Báo cáo của EC cho rằng Việt Nam đã hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí thứ 1 và đạt được tiến triển rõ rệt đối với tiêu chí thứ 2.

 

Đối với 3 tiêu chí còn lại, báo cáo cho rằng Việt Nam đã có những tiến bộ nhất định, nhưng có một số nội dung cần được hoàn thiện hơn.

 

Cho đến nay, EU đã công nhận Trung Quốc hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí thứ 1 của một nền kinh tế thị trường.

 

(Theo TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên