Việt Nam đoạt 6 huy chương Olympic Toán

Cập nhật: 12-07-2010 | 00:00:00

Với thành tích 1 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ, đoàn Việt Nam xếp thứ 11 trong tổng số 96 đoàn tham dự Olympic Toán học Quốc tế (IMO) lần thứ 51 được tổ chức tại Cộng hòa Kazakhstan ngày 2 đến 14-7.

 

Nguyễn Ngọc Trung (lớp 12 THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) đã mang về cho đoàn Việt Nam tấm huy chương Vàng duy nhất, với 28 điểm. Nhờ thành tích này, Trung xếp thứ 27 trong hơn 500 thí sinh tham dự IMO.

  Từ trên xuống, trái qua phải: Nguyễn Ngọc Trung, Phạm Việt Cường, Nguyễn Kiều Hiếu, Trần Thái Hưng, Vũ Đình Long và Nguyễn Minh Hiếu.

Phạm Việt Cường, Nguyễn Kiều Hiếu (cùng học lớp 12 THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng), Vũ Đình Long (lớp 11, Khối THPT chuyên Toán Tin - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) và Trần Thái Hưng (lớp 11 Trung học thực hành - ĐH Sư phạm TP HCM) cùng đoạt huy chương Bạc.

 

Còn Nguyễn Minh Hiếu (lớp 12, Khối THPT chuyên Toán Tin - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) đoạt huy chương Đồng.

 

Tại IMO 2010, đoàn Trung Quốc xếp thứ nhất với 6 HCV, Liên bang Nga xếp thứ 2 với 4 HCV, 2 HCB... Với số điểm tuyệt đối 42, Zipei Nie của Trung Quốc trở thành thí sinh đạt điểm cao nhất. Đứng thứ nhì là Evan O'Dorney của Mỹ, với 39 điểm.

 

Năm 2009, tại IMO 50 Bermen (Đức), đoàn Việt Nam được 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Hà Khương Duy (lớp 12, khối chuyên Toán - Tin ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) xếp thứ 4 trong tổng số 565 thí sinh dự thi.

 

                                                                                                                                       Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X