Vô hiệu hóa bom trước chuyến thăm của Nữ hoàng

Cập nhật: 18-05-2011 | 00:00:00
Cảnh sát và Quân đội Ireland cho biết, một quả bom phát hiện trên xe buýt đã được vô hiệu hóa an toàn ngày 17/5, chỉ vài giờ trước khi diễn ra chuyến thăm lịch sử của Nữ hoàng Anh Elizabeth II đến Dublin. Cảnh sát Ireland điều tra sự việc  Đây là chuyến thăm Ireland đầu tiên của Nữ hoàng kể từ khi Ireland tách khỏi Anh trở thành quốc gia độc lập vào năm 1922.Phát ngôn viên cảnh sát Ireland cho biết, nhờ cảnh báo của một người giấu tên, họ đã phát hiện được quả bom tự tạo nói trên ở trong khoang hành lý của một chiếc xe buýt ở thị trấn Maynooth, thuộc hạt Kildare, cách thủ đô Dublin khoảng 25km về phía Tây. Quân đội Ireland đã vô hiệu hóa thiết bị này và tang vật được chuyển cho cảnh sát để phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát Ireland cho biết thêm, quân đội đang điều tra thiết bị khả nghi thứ hai ở Dublin.Khoảng 8.500 cảnh sát đã được triển khai tại các khu vực của thủ đô Dublin, nơi Nữ hoàng Elizabeth cùng phu quân là Thái tử Philip dự kiến tới thăm. Thủ tướng Ireland Enda Kenny khẳng định, chuyến thăm của Nữ hoàng Anh vẫn diễn ra theo kế hoạch, quân đội và cảnh sát Ireland đã xử lý vấn đề một cách kịp thời và hiệu quả.Ông cũng khẳng định chuyến thăm lịch sử của Nữ hoàng Anh có ý nghĩa biểu tượng của việc khép lại quá khứ và mở thông điệp tới tương lai.Bộ Ngoại giao Anh và Điện Buckingham đều xác nhận chuyến thăm chính thức của Nữ hoàng Elizabeth II diễn ra như đã định.Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên