Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Thuận An: Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm địa phương

Cập nhật: 10-12-2010 | 00:00:00

Ông Lê Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận An cho biết, liên quan đến vụ bảo mẫu Trần Thị Phụng hành hạ cháu Hồ Thị Thúy Ngân (SN 2007) qua clip phát tán trên mạng gây dư luận xấu ảnh hưởng đến địa phương, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND huyện Thuận An kiểm điểm trách nhiệm quản lý không chặt chẽ đối với chính quyền địa phương nơi để xảy ra sự việc này. Theo đó, UBND huyện Thuận An cũng đã có văn bản đề nghị UBND xã Thuận Giao kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân quản lý không chặt chẽ tại cơ sở, đồng thời yêu cầu các xã, thị trấn còn lại nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý và chấn chỉnh việc giữ, dạy trẻ ở các trường mầm non tư thục và các nhóm giữ trẻ tự phát trên địa bàn. Cũng liên quan đến vụ cháu Ngân, ông Lê Quang Vinh thông tin, Công ty Giày da Hài Mỹ - nơi cha mẹ cháu Ngân làm việc đã có chủ trương xây dựng nhà trẻ cho con em công nhân. Hiện nay, công ty này có hơn 2.000 công nhân đang làm việc, trong đó có gần 80% là nữ, do đó, nhu cầu gửi trẻ là rất lớn. UBND huyện đề nghị Phòng GD-ĐT huyện và các cơ quan chuyên môn tạo điều kiện giúp đỡ để chủ trương của công ty sớm thành hiện thực.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên