Vụ cháy ở ấp Bình Thuận II, Thuận Giao xuất phát từ Doanh nghiệp tư nhân Bình Thường

Cập nhật: 02-03-2010 | 00:00:00

Thượng tá Lê Anh Việt – Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vụ cháy xảy ra trong ngày mùng 7 tết (tức 20-2-2010) ở xã  ấp Bình Thuận II, xã Thuận Giao, huyện Thuận An như sau: Lúc khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng PCCC nhận được tin báo cháy và đã có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa. Nguyên nhân ban đầu được xác định ngọn lửa xuất phát từ “lò” nấu nhớt thải của Doanh nghiệp tư nhân Bình Thường, thiêu rụi gần như toàn bộ lò nấu nhớt này và lan sang khu nhà xưởng của Công ty TNHH một thành viên Phúc Thái (nằm sát vách tường). Như vậy, từ vụ cháy trên, Công ty TNHH một thành viên Phúc Thái bị “vạ lây” (không phải là nơi xuất phát đám cháy), một số tài sản của công ty bị thiệt hại đáng kể.

TÂM THƯ 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên