Vụ chó cắn chết người ở TP Buôn Ma Thuột: Viện kiểm sát xem xét lại toàn bộ hồ sơ

Cập nhật: 01-03-2010 | 00:00:00

 

Chiều 28-2, trao đổi lại với Tuổi Trẻ qua điện thoại, ông Nguyễn Hồng Nam - Phó Viện trưởng Viện KSND TP Buôn Ma Thuột - cho biết viện đã nhận được toàn bộ hồ sơ vụ chó bẹcgiê của gia đình ông Phạm Ngọc Thành - bà Nguyễn Thị Hòe cắn chết bà Phạm Thị Ngắn ngày 21-1.

 

Ông Nam lưu ý lời khai của nhân chứng trong vụ án là vô cùng quan trọng.

 

Hoặc lúc này lúc khác do bị một áp lực nào đó mà nhân chứng đưa ra lời khai không khớp nhau nên đã khiến vụ án trở nên phức tạp. Vì vậy, viện sẽ nghiên cứu, xem xét một cách toàn diện, khách quan và trung thực tất cả lời khai của các nhân chứng.

 

“Quan điểm của viện là không để sót người sót tội trong vụ án nên viện sẽ xem xét và nghiên cứu kỹ hồ sơ của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột để đưa ra ý kiến của mình trong thời gian tới theo luật định” - ông Nam nói.

(Theo Tuổi Trẻ)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên