Vững bước tương lai 

Cập nhật: 17-01-2020 | 08:34:42

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như một đòi hỏi khách quan, tất yếu của lịch sử. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam từ nô lệ xiềng gông đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, trải qua 2 cuộc kháng chiến thần thánh giành thắng lợi hoàn toàn, thu giang sơn về một mối. Tại Bình Dương, từ năm 1930 các chi bộ Đảng đầu tiên như Đề-pô xe lửa Dĩ An, Bình Nhâm được thành lập, tổ chức cơ sở Đảng đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh, lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 Đề-pô xe lửa Dĩ An (phường Dĩ An, TX.Dĩ An), phường Bình Nhâm (TX.Thuận An) là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thủ Dầu Một, Sông Bé trước đây và Bình Dương ngày nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Thủ Dầu Một, Sông Bé, Bình Dương đã góp sức cùng cả nước làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945, Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu chấn động địa cầu” 1954, đại thắng Mùa xuân 1975, thống nhất đất nước

 Bình Dương - vùng đất “miền Đông gian lao mà anh dũng” đã vươn mình trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, đang hướng tới trở thành thành phố thông minh. Trong ảnh: Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung của tỉnh - một biểu tượng cho sự phát triển mới

 Sau khi đất nước thống nhất, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ Dầu Một, Sông Bé, Bình Dương bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh. Trong không khí đổi mới của đất nước, tỉnh đã kiên trì lựa chọn con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần I (đầu tiên), đến nay Bình Dương đã hình thành 29 KCN với tổng diện tích trên 10.000 ha...

 KCN Việt Nam - Singapore đã trở thành hình mẫu phát triển công nghiệp của cả nước

 Các KCN được mở rộng mạnh mẽ lên các địa phương phía bắc của tỉnh. Trong ảnh: Một góc KCN Mỹ Phước II, TX.Bến Cát

 Sự phát triển công nghiệp đã thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Đến nay, Thủ Dầu Một đã trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc tỉnh; TX.Thuận An và TX.Dĩ An cũng vừa được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh; TX.Tân Uyên, TX.Bến Cát là đô thị loại III... Trong ảnh: Diện mạo đô thị mới TP.Thủ Dầu Một

 Trong cơ cấu kinh tế của Bình Dương, công nghiệp đã vươn lên làm chủ lực. Trong phát triển công nghiệp, tỉnh đã và đang chú trọng các lĩnh vực công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn

 Lĩnh vực dịch vụ cũng phát triển mạnh mẽ với đa dạng các loại hình

 Nhiều trung tâm thương mại được hình thành, tạo nên diện mạo đô thị văn minh, hiện đại. Trong ảnh: Trung tâm Thương mại Aeon Mall Bình Dương

 Tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm nhưng lại gia tăng về con số tuyệt đối nhờ phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong ảnh: Bưởi Bạch Đằng (TX.Tân Uyên) đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng

 Để phát triển bền vững, Bình Dương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, mở ra những cửa ngõ kết nối, phát triển mới. Trong ảnh: Đường Mỹ Phước - Tân Vạn giúp kết nối các KCN trong tỉnh với hệ thống sân bay, cảng biển theo quy hoạch mới

QUỐC CHIẾN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên