Xã Bạch Đằng,TX. Tân uyên: Phát triển mô hình xử lý rác thải nông nghiệp

Cập nhật: 07-07-2014 | 00:00:00
Xã Bạch Đằng vừa xây dựng hoàn tất và đưa vào sử dụng thêm 12 hố chứa rác thải theo mô hình “Hố bê tông chứa bao bì vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật”.

Hiện xã Bạch Đằng có 16 hố chứa bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, được phân bố rải rác khắp các cánh đồng, vườn cây trong xã, đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải nông nghiệp của bà con nông dân. Mỗi hố chứa có chiều cao 1,2m, đường kính 1m với trị giá đầu tư 770.000 đồng, giúp chấm dứt tình trạng vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật bị vứt bừa bãi xuống ao, mương gây ô nhiễm nguồn nước.

Xã Bạch Đằng là địa phương đầu tiên của tỉnh đầu tư thí điểm mô hình này từ cuối năm 2013. Sau hơn nửa năm, mô hình đã đạt kết quả tích cực, nhận được sự hưởng ứng của bà con nông dân.

H.NHUNG - N.HƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên