Kể từ ngày 1-7, TP.HCM (mới) chính thức đi vào hoạt động, vì vậy trang web tạm ngừng cập nhật thông tin để chờ hướng dẫn. Trong thời gian này mọi thông tin liên quan đến địa bàn Bình Dương (cũ) sẽ được cập nhật trên báo Sài Gòn Giải Phóng và các ấn phẩm, nền tảng liên quan. Trân trọng!

Xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch: Những kết quả đáng mừng

Thứ năm, ngày 14/10/2010
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách khuyến khích xã hội hóa (XHH) các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT& DL) của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, ngành VH,TT&DL tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc vận dụng và triển khai thực hiện nhằm tạo nguồn lực cùng Nhà nước đầu tư, khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể dục thể thao và du lịch có hiệu quả.

 

Công viên Văn hóa Thanh Lễ thường xuyên được đầu tư nâng cấp để phục vụ nhân dân

Cụ thể, cùng với các công trình do Nhà nước đầu tư, trong những năm gần đây, các công trình VH,TT&DL ngoài công lập cũng được các tổ chức doanh nghiệp (DN) và cá nhân đầu tư phát triển như: Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, Nhà hát sân khấu ngoài trời ở Mỹ Phước (Bến Cát), Nhà hát và rạp chiếu phim Trung tâm Thương mại Sài Gòn Factory (Dĩ An), việc đầu tư nâng cấp Công viên Văn hóa Thanh Lễ của Công ty TM-XNK Thanh Lễ, Nhà thi đấu Công ty Vật liệu Xây dựng Bình Dương (Dĩ An); cụm sân quần vợt Becamex tại trung tâm TX.TDM; cụm sân quần vợt với 3 sân tiêu chuẩn và cụm sân bóng đá KCN Mỹ Phước; Khu du lịch xanh Dìn Ký, Khu du lịch Phương Nam (Thuận An), Khu nghỉ dưỡng Mắt Xanh (Tân Uyên), sân Golf Sông Bé, sân Golf ở thành phố mới Bình Dương, một số nhà thi đấu, câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông, phòng tập thể dục thể hình, thể dục thẩm mỹ ở TX.TDM, huyện Thuận An, Dĩ An và trên 90 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo đang hoạt động ở các huyện, thị trong tỉnh...

Nhờ số lượng DN hoạt động du lịch và dịch vụ du lịch tăng nhanh đã thu hút lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến địa phương tham quan ngày càng tăng.

Trong hoạt động thể dục thể thao, tỉnh đã thực hiện tốt việc hỗ trợ kinh phí cho các DN, tổ chức xã hội thực hiện nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện và phát triển một số bộ môn thể thao (Đội tuyển bóng đá hạng đội mạnh quốc gia (V.League) và Đội tuyển bóng đá hạng nhất quốc gia, bộ môn quần vợt do Tổng Công ty Becamex  IDC quản lý; Đội tuyển xe đạp nữ do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Môi trường quản lý; Đội tuyển bóng chuyền nam hạng đội mạnh quốc gia do Công ty Vật liệu và Xây dựng Bình Dương quản lý...). Kết quả thi đấu trong thời gian qua đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong cả nước và quốc tế.

Thực tế cho thấy, chủ trương XHH của Đảng đối với các vấn đề chính sách xã hội đã đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, đã khơi dậy nội lực tiềm tàng trong nhân dân. Tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước giảm hẳn và được dần dần thay thế bằng sự năng động, tự chủ, sáng tạo của các đơn vị DN và cá nhân trong phát triển kinh tế nói chung và trong lĩnh vực VH,TT&DL nói riêng.

Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Đỗ Khắc Điệp cho biết: XHH vừa là mục tiêu, vừa là một trong những giải pháp chủ yếu để phát triển VH,TT&DL. Vì vậy, việc tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về XHH các hoạt động VH,TT&DL đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành VH,TT&DL. Trên cơ sở thực tiễn hoạt động thời gian qua, ngành đề ra các giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới như: Các đơn vị sự nghiệp của tỉnh và của các huyện, thị tích cực phối hợp với các tổ chức, cá nhân ngoài công lập sử dụng, khai thác và phát huy tốt hiệu quả các công trình cơ sở vật chất được giao quản lý, mở ra nhiều câu lạc bộ sở thích, tổ chức các hoạt động VH,TT& DL, vui chơi giải trí theo phương thức XHH (có thu phí, hỗ trợ, tài trợ) để nhằm phát triển phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thống nhất nhận thức về thực hiện XHH góp phần khắc phục tình trạng một số địa phương đã đầu tư xây dựng các cơ sở VH, TT khá khang trang, song, bên cạnh nguồn kinh phí hoạt động do ngân sách cấp thì việc thực hiện huy động các nguồn lực của xã hội vẫn còn nhiều lúng túng, chưa mạnh dạn do nhận thức của cấp ủy và chính quyền về chủ trương XHH còn hạn chế. Các trường Nghiệp vụ Văn hóa Nghệ thuật Du lịch và Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh ngoài chỉ tiêu đào tạo, huấn luyện theo kế hoạch phải xây dựng phương án khai thác và sử dụng các công trình cơ sở vật chất, phương tiện, dụng cụ được giao quản lý. Tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, năng khiếu bằng nguồn học phí của người đi học đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên, huấn luyện viên phát huy năng lực chuyên môn, tăng thêm thu nhập để cải thiện đời sống và gắn bó với ngành. Đối với các cơ sở VH,TT&DL ngoài công lập, ngành tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện các chính sách theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30-5-2008 của Chính phủ để khuyến khích phát triển XHH. Bên cạnh đó, ngành thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bằng các quy chế, các quy định của pháp luật đối với các hoạt động xã hội nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về XHH trong hoạt động VH,TT&DL.

BÌNH MINH