Xã Khánh Bình, Tân Uyên: Dân “kêu” vì nước thải quá hôi thối!

Cập nhật: 16-07-2010 | 00:00:00

Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Nguyễn Văn Thương cho biết đoạn mương trên vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm ngoái 2009. Vấn đề hôi thối, địa phương có nghe dân phản ánh và đã tiến hành kiểm tra nhưng chưa tìm ra “thủ phạm”. Trong khu vực chỉ có 3 đơn vị lớn có nước thải là Công ty Giấy Hùng Hưng, Công ty Gốm sứ Asia và chợ Quang Vinh. Phân loại cho thấy Công ty Giấy Hùng Hưng đã ký hợp đồng xử lý nước thải với lưu lượng 300 - 400m3/ngày đêm với KCN Nam Tân Uyên; Công ty Asia sản xuất gốm sứ, không có nước thải, chỉ có nước mưa và đang xây dựng hệ thống đấu nối. Còn lại chợ Quang Vinh theo hồ sơ chỉ có bể chứa nước thải chưa qua xử lý. Hiện địa phương đang tiếp tục kiểm tra, nếu phát hiện sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật!

DUY CHÍ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên