Xã Lạc An (Tân Uyên): Xóm đạo sống tốt đời đẹp đạo

Cập nhật: 23-12-2013 | 00:00:00

 Ở xã Lạc An (Tân Uyên), đồng bào Công giáo chiếm khoảng 85% tổng số dân, tập trung đông nhất ở các ấp 1, 2, 3. Với phương châm sống tốt đời, đẹp đạo và sự cần cù trong lao động, bà con công giáo nơi đây luôn đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động. Từ đó, góp phần cùng địa phương phát triển về mọi mặt và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  

Trao quà cho học sinh nghèo vượt khó

Xóm đạo “thay áo mới”

Xã Lạc An có 1.428 hộ theo đạo Công giáo (chiếm 85% dân số). Toàn xã có 8 nhà thờ chính và 4 nhà thờ khu ở họ đạo, 3 đền thờ. Ngoài ra, Lạc An còn có bà con theo đạo Phật, với 102 phật tử, chủ yếu sống tập trung trong xóm Bà Cố. Bảo đảm nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của nhân dân, các nhà thờ, chùa đều được trùng tu hoặc xây mới. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ tổ chức các ngày lễ trong đạo, như: Mùa chay trong tháng 4 hàng năm, Tuần thánh, Lễ Phục sinh, Lễ Giáng sinh (Noel), Lễ kính bổn mạng, Tĩnh tâm, Lễ an táng. Với sự quan tâm sâu sắc của chính quyền, cuộc sống của bà con xóm đạo ngày càng được “nâng chất”, từ đó nỗ lực cùng địa phương xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

Bộ mặt xã Lạc An hôm nay đã có nhiều thay đổi, gia đình, họ tộc luôn giáo dục con em chăm lo học hành, tránh xa ma túy và các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc và tiến bộ. Các phong trào như: “Ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình nông dân văn hóa”, “Gia đình cựu chiến binh gương mẫu phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ” được người dân tích cực hưởng ứng. Chủ tịch UBND xã Lạc An Phan Văn Quang, cho biết đạt được kết quả trên do Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác tôn giáo xã xác định công tác tuyên truyền phải kết hợp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước với việc vận dụng giáo lý, giáo luật tôn giáo. Từ đó, Ban Mặt trận xã đã tranh thủ sự giúp đỡ của linh mục, các chức sắc, kết hợp giữa gia đình, Hội đồng giáo xứ trong việc xây dựng khu dân cư an toàn, không để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào địa bàn; đồng thời, gắn phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo tốt việc học tập cho con em.

Tình thương mến thương

Ổn định được đời sống, bà con giáo dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng nhiều phong trào do địa phương phát động; thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Chỉ tính riêng trong năm 2013, xã đã vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được hơn 16 triệu đồng. Ngoài ra, xã còn vận động bà con giáo dân cùng tổ chức thăm, tặng quà trong dịp tết cho các đối tượng quân nhân, trẻ khuyết tật, mồ côi, hộ nghèo… phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám bệnh miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo, chính sách; trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa, 2 căn nhà nhân ái, 2 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn ngân sách huyện, xã và vận động Mạnh Thường Quân trong xã. Ngoài ra, các hộ dân trong xã còn hỗ trợ nhau phát triển kinh tế với việc hỗ trợ con giống, vốn, vật tư, mô hình… từ đó số hộ nghèo trong xã giảm 9 hộ so với năm 2012.

Sống phúc âm giữa lòng dân tộc, nên bà con giáo dân ở xã Lạc An luôn nhắc nhở mình phải trở thành công dân tốt. Linh mục Gioan Nguyễn Đình Phú - nhà thờ Võng Phan, cho biết. “Để giáo dân sống, làm việc theo pháp luật, chúng tôi luôn nhắc nhở họ sống đúng, sống gương mẫu, tương thân tương ái. Trong dịp Giáng sinh, sau những buổi lễ, linh mục phát động bà con giáo dân hăng say lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm để làm giàu chính đáng, lồng ghép tuyên truyền pháp luật để bà con giáo dân sống theo phương châm tốt đời, đẹp đạo”.

Chủ tịch UBND xã Lạc An Phan Văn Quang, cho biết việc thực hiện 6 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 10 nội dung “Sống tốt đời, đẹp đạo” ở xã Lạc An đã thu được hiệu quả thiết thực: Kinh tế - xã hội được nâng lên, đời sống người dân ngày càng được cải thiện; hệ thống giao thông, khu vui chơi văn hóa, nhà thờ được xây dựng khang trang; các hoạt động văn hóa thể thao diễn ra sôi nổi…

Mừng Giáng sinh năm 2013, UBND xã Lạc An vận động bà con giáo dân xây tặng nhà đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Thanh (ấp 2), gia đình Công giáo nghèo, khó khăn về nhà ở; tổ chức đoàn đến thăm, tặng 18 phần quà cho các giáo xứ, linh mục. Dịp này, UBND huyện Tân Uyên cũng đã đến thăm, gặp gỡ các linh mục, bà con giáo dân nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, cũng như tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân có đạo. Từ đó, tạo sự đồng thuận, góp phần xây dựng xã Lạc An nói riêng, huyện Tân Uyên nói chung thêm giàu, đẹp.

THIÊN LÝ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên