Xác định đối tượng cầm đầu sòng bạc ven sông Sài Gòn

Cập nhật: 19-03-2020 | 09:24:59

Công an tỉnh cho biết qua thời gian điều tra đã xác định Phạm Văn Thanh (tự là Thanh “rồng”, 44 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) là đối tượng đứng ra tổ chức đá gà, lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền tại cánh đồng Cua Đinh, ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, TX.Bến Cát.


Phạm Văn Thanh (tự Thanh “rồng”) được xác định là đối tượng cầm đầu sòng bạc đang bị tạm giữ để điều tra

Theo cơ quan công an, do nắm được địa bàn khu vực cánh đồng Cua Đinh, có địa giới giáp ranh với huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh, xung quanh khu vực này là đầm lầy, không có đường bộ nên Thanh “rồng” đã chọn làm nơi gầy sòng, tổ chức đánh bạc cho các con bạc.

Những đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp có cả nam và nữ, từ nhiều tỉnh, thành khác nhau quy tụ về đây, như: Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh và Bình Dương. Hàng ngày, Thanh “rồng” cử đàn em dùng ghe đưa các con bạc chuyên nghiệp vượt sông Sài Gòn đến sòng bạc, sau đó phân công cho 12 đàn em làm nhiệm vụ cảnh giới, được trang bị bộ đàm để điều phối hoạt động đánh bạc. Lúc cao điểm sòng bạc này quy tụ trên 200 con bạc. Số tiền cá cược từ 300 - 400 triệu đồng/ván.

Thanh “rồng” trang bị nhiều mã tấu, rìu, dao tự chế… để đối phó nếu bị lực lượng chức năng phát hiện.

Sau nhiều ngày theo dõi, nắm được quy luật hoạt động của sòng bạc, vào ngày 14-3, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã huy động các lực lượng bất ngờ tiếp cận, bao vây triệt phá sòng bạc trên. Ngoài Thanh “rồng” thì Công an tỉnh vẫn đang tích cực phối hợp với cơ quan điều tra Công an TX.Bến Cát đang tạm giữ 37 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “đánh bạc”.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên