Xây đảo trên biển bằng 120.000 chai nhựa cũ

Cập nhật: 15-10-2010 | 00:00:00

Một người đàn ông ở Anh đã tự xây cho mình một hòn đảo nhở trên vùng biển Caribe bằng những chai nhựa bỏ đi.

 

Được biết, anh Richard ’Rishi’ Sowar đã buộc 120.000 chai nhựa với nhau và bỏ vào trong những chiếc lưới trôi nổi trên bờ biển Caribe (Mexico). Ngoài một căn nhà, trên "đảo" còn có sân, ao và cả máy phát điện năng lượng mặt trời.

 

 

Vì “hòn đảo” này nằm gần khu du lịch nổi tiếng Cancun (Mexico) nên trong mắt khách du lịch, đây chính là một thiên đường của riêng Richard.

 

Là một người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, Richar cho hay anh không phải là một nhà khoa học nhưng anh tin vào sức mạnh của tự nhiên.

 

Mặc dù những chiếc chai nhựa là do con người tạo ra nhưng lại là môi trường sống và sinh sản tuyệt vời cho san hô. Anh cho biết, nếu như các rạn san hô tới đây bén rễ thì anh sẽ tiếp tục mở rộng hòn đảo của mình.

Theo VNN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên