Xây dựng gia đình văn hóa từ những việc làm thiết thực

Cập nhật: 09-10-2019 | 09:46:04

Công tác gia đình (GĐ) được TP.Thủ Dầu Một luôn quan tâm đôn đốc các cơ quan hữu quan làm tốt trong thời gian qua. Bởi, đây là một trong những yếu tố quyết định xây dựng đời sống văn hóa, hướng tới các tiêu chí của chuẩn văn minh đô thị…


Các thành viên trong gia đình gắn bó với nhau hơn khi cùng nhau vào bếp

Trong 9 tháng năm 2019, TP.Thủ Dầu Một có 49.347/49.362 hộ GĐ văn hóa, đạt đến 99.97%. Khu phố văn hóa có 118/118 khu, đạt 100%. Khu nhà trọ văn hóa có 1.680/1.680 khu, đạt 100%. Đây là con số đáng mừng cho thấy, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được các cấp, các địa phương quan tâm. Từ những việc làm thiết thực, cuộc sống của người dân được nâng lên

Theo bà Trần Mỹ Lệ, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP.Thủ Dầu Một, kết quả trên thu được từ những việc làm cụ thể khi triển khai công tác GĐ tại các phường trên địa bàn. Phòng đã thực hiện tổng hợp thu thập số liệu GĐ năm 2018, nắm bắt và báo cáo tình hình trẻ em bị xâm hại trên địa bàn thành phố từ năm 2015 đến nay. Bên cạnh đó là ban hành công văn về việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác GĐ tại các phường, xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn về mô hình phòng, chống bạo lực GĐ cho phường nhân rộng mới năm 2019 là phường Phú Mỹ.

Các cấp cũng đã thực hiện tốt việc tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực GĐ và các hoạt động hưởng ứng Ngày GĐ Việt Nam năm 2019. Có 3 hội thi được tổ chức với các nội dung thi: Thể thao, nấu ăn, GĐ thông hiểu nhau. Phòng Văn hóa - Thông tin TP.Thủ Dầu Một cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam” cho 14 phường với gần 200 người tham dự; tập huấn nghiệp vụ mô hình, đề án liên quan đến GĐ cho các phường: Phú Lợi, Phú Thọ, Chánh Nghĩa, Phú Tân, Định Hòa, Hiệp An…

Những việc làm hiệu quả khác có thể tính đến như tham mưu cho lãnh đạo UBND TP.Thủ Dầu Một ban hành các kế hoạch thực hiện công tác GĐ năm 2019, triển khai thực hiện mô hình phòng, chống bạo lực GĐ, duy trì thực hiện và triển khai nhân rộng mô hình “Xây dựng GĐ văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, duy trì thực hiện và triển khai nhân rộng Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong GĐ Việt Nam giai đoạn 2010-2020”…

Bà Lệ cũng cho biết thêm, từ nay đến cuối năm, công tác GĐ được quan tâm thực hiện, như: Kiểm tra, giám sát các chương trình mục tiêu về phòng, chống bạo lực GĐ, xây dựng GĐ văn hóa, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong GĐ Việt Nam giai đoạn 2010- 2020. Bên cạnh đó, phòng cũng sẽ triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong GĐ” ở phường Phú Thọ, sau đó nhân rộng ra các phường khác.

 QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên