Xây dựng nếp sống văn minh đô thị TX.TDM: Có nhiều chuyển biến

Cập nhật: 07-04-2011 | 00:00:00

Trong chương trình triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị (NSVMĐT) năm 2011, TX.TDM đã xây dựng rất nhiều nội dung, tạo tính đa dạng trong cộng đồng đó là chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn, giao thông; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường (BVMT); giao tiếp, ứng xử văn minh nơi công cộng; xây dựng mỹ quan đô thị, làm xanh - sạch - đẹp đường phố...

 

Đội lấy rác dân lập ra đời góp phần làm sạch đẹp đường phố tăng vẻ mỹ quan cho đô thị

Đánh giá hiệu quả của việc triển khai xây dựng NSVMĐT, bảo đảm giữ gìn vệ sinh sạch đẹp trên địa bàn TX.TDM trong thời gian qua, ông Nguyễn Thành Minh, Chánh Văn phòng UBND TX.TDM cho biết, phong trào này đã đạt nhiều kết quả khả quan; trong đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, BVMT được các ban ngành, địa phương chú trọng và đẩy mạnh tuyên truyền. Nhờ đó, NSVM nơi công cộng có nhiều chuyển biến tốt, ý thức của người dân trong lĩnh vực này ngày càng cải thiện.

Đáng chú ý là BVMT ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Đoàn thanh niên TX.TDM thì tổ chức ra quân 2.500 lần “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp” huy động trên 80.000 lượt người tham gia, làm sạch được 332km đường giao thông, trồng 277 cây xanh; tẩy xóa mẫu quảng cáo sai quy định trên các tuyến đường trọng điểm; vận động nhân dân không buôn bán lấn chiếm vỉa hè... Các câu lạc bộ “Tình nguyện xanh” cũng ra quân dọn dẹp vệ sinh, khơi thông dòng chảy và vận động nhân dân dọc lưu vực sông rạch ký cam kết không rứt rác và phóng uế bừa bãi xuống kênh rạch. Phòng Giáo dục - Đào tạo tổ chức sinh hoạt trong nhà trường với các chuyên đề “Ngày hội vệ sinh học đường”, “Ngày hội trường học thân thiện”...

Một trong những thành công của phong trào là thành lập được Đội lấy rác dân lập (ĐLRDL) ở các xã, phường. ĐLRDL hoạt động có hiệu quả, góp phần làm sạch môi trường. Chị Nguyễn Ngọc Hương, Đội trưởng ĐLRDL phường Phú Hòa cho biết, đến thời điểm này, phường đã ký hợp đồng được khá nhiều hộ trên toàn địa bàn phường. Số tiền mỗi năm khoảng 1,8 tỷ đồng, đủ trang trải cho hoạt động của đội. Nhờ đó, phường đã trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động, xe thu gom rác. Từ ngày có ĐLRDL, nhiều người dân rất vui mừng. Chị Lê Thị Thương ở khu phố 6, phường Phú Hòa nói: “Số tiền phí thu gom rác một tháng không đáng là bao nhưng mình không tốn công đem ra tận bô rác để đổ. Rác được thu gom hàng ngày nên nhà cửa sạch sẽ. Hồi trước có khi quên, rác để mấy ngày mới đem đổ gây ô nhiễm môi trường”.

Thực hiện NSVMĐT ở TX.TDM được người dân đồng tình. Bác Nguyễn Văn Tùng ở phường Phú Cường nói: “Phong trào này được đẩy mạnh, tôi thấy bộ mặt đô thị được cải thiện đáng kể. Vệ sinh môi trường, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường có giảm, mặc dù không thể làm quyết liệt vì miếng cơm manh áo, những người buôn bán rong luôn canh lực lượng chức năng”...

Mặc dù đã đạt hiệu quả bước đầu nhưng khó khăn vẫn còn rất nhiều. Ông Minh đánh giá, một số xã, phường trong công tác tuyên truyền, vận động chưa tiếp cận được đối tượng dân nhập cư, bán hàng rong, khách vãng lai... Ở địa phương chỉ mới dừng lại trong công tác tuyên truyền chứ chưa có biện pháp xử lý hành chính. Một bộ phận nhân dân còn ảnh hưởng lối sống nông thôn, chưa quen với NS đô thị và việc BVMT là một vấn đề mới, vì vậy sự chuyển biến về nhận thức còn chậm trong bộ phận người dân. Một số phụ huynh chưa phối hợp với trường học trong việc cấm học sinh đi xe bằng xe gắn máy, học sinh đối phó bằng cách gửi xe ở nhà dân gây mất trật tự an toàn giao thông...

Trước những hạn chế đó, kế hoạch thực hiện trong năm 2011 là chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn, giao thông; giữ gìn vệ sinh, BVMT; giao tiếp, ứng xử văn minh nơi công cộng; xây dựng mỹ quan đô thị, làm xanh - sạch - đẹp đường phố. Cụ thể vận động nhân dân từng bước không thực hiện 6 hành vi: bán hàng rong trước cổng trường, nơi công cộng; phát tờ rơi, sử dụng âm thanh quảng cáo quá lớn trên đường phố; xả rác thải, nước thải ra lòng lề đường; rãi vàng mã trên đường phố; nói tục, chửi thề, phóng uế bừa bãi; chạy xe trên vỉa hè, dừng xe không đúng vạch quy định.

Để thực hiện có hiệu quả những nội dung đó, UBND TX.TDM đã giao công việc cụ thể cho từng ngành. Chẳng hạn, phòng quản lý đô thị hướng dẫn các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện NSVMĐT, tăng cường quản lý, giám sát các hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn; Đội thanh tra xây dựng kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về VMĐT, vệ sinh môi trường; Phòng Giáo dục - Đào tạo triển khai xuống các trường để không cản trở, ùn tắc giao thông nhất là giờ đưa đón con...

THU THẢO

* Ông Bùi Minh Thạnh, Chủ tịch UBND phường Phú Hòa: Di dời những hộ chăn nuôi gây ô nhiễm ra khỏi địa bàn

Để việc triển khai xây dựng NSVMĐT, bảo đảm giữ gìn vệ sinh sạch đẹp trên địa bàn có hiệu quả, địa phương đã đưa vào Nghị quyết của Đảng bộ. Trong đó, tập trung quyết liệt cho chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị. Từ đầu năm đến nay, phường đã triển khai được 28 công trình, trong đó đưa vào sử dụng 9 công trình, số còn lại dự kiến hoàn thành trong quý II. Về vệ sinh môi trường, việc xã hội hóa trong thu gom rác thải đã phát huy hiệu quả. Về tình hình trật tự đô thị, lực lượng của phường túc trực từ 6 - 10 giờ sáng hàng ngày tại các chợ Bình Điềm, chợ hàng bông Phú Hòa... để dọn dẹp các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường. Để người dân khỏi cố tình vi phạm, phường đã đặt bảng cấm buôn bán lấn chiếm lòng lề đường ngay tại đầu vô của chợ.

Tuy nhiên, những tồn tại mà phường phải làm trong thời gian tới là di dời những hộ chăn nuôi gây ô nhiễm ra khỏi địa bàn, làm quyết liệt tình trạng lấn chiếm lòng lề đường...

* Ông Nguyễn Chí Mưu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phú Hòa: Phong trào được triển khai đến từng hội viên

Thực hiện NSVMĐT cũng là một trong những nội dung lớn của hội. Để thực hiện hiệu quả, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho từng chi hội ở khu phố. Theo đó, chi hội sẽ phân công, vận động hội viên thực hiện. Nhiều tuyến đường kiểu mẫu do Hội Cựu chiến binh phường quản lý đã phát huy hiệu quả.

* Bí thư Thị đoàn Thủ Dầu Một Nguyễn Hồng Nhung: Thường xuyên ra quân Ngày chủ nhật xanh

Thời gian qua, các đơn vị đã đeo bám thực hiện các phần việc chính như tạo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông... Bằng việc làm cụ thể là phát quang bụi rậm, vận động người dân không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, xóa bảng quảng cáo sai quy định... Về an toàn giao thông, Thị đoàn kết hợp với đề án nâng cao nhận thức pháp luật trong thanh niên của Tỉnh đoàn, chúng tôi thường xuyên tổ chức tuyên truyền về văn hóa giao thông, lái xe an toàn... xuống tận chi hội ở khu, ấp. Từ phong trào này thì ý thức của đoàn viên thanh niên nâng lên, tạo chuyển biến tích cực.

Năm 2011, chúng tôi sẽ thường xuyên ra quân Ngày chủ nhật xanh để tiếp tục xóa bảng quảng cáo sai quy định; vận động người dân thu gom rác thải, nước thải ở các khu nhà trọ... đồng thời cũng đề xuất vận động tạo mảng xanh đô thị ở những bãi đất trống, trồng xây xanh...

TIỂU LIÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên