Xây dựng nhà ở cho CNLĐ còn nhiều khó khăn

Cập nhật: 27-05-2011 | 00:00:00

Theo ông Nguyễn Tầm Dương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, tình hình nhà ở cho CNLĐ và nhà trẻ, mẫu giáo cho con CNLĐ vẫn là vấn đề bức xúc, là mối quan tâm hàng đầu của người lao động hiện nay. Mặc dù đã có nhiều văn bản pháp luật về nhà ở được ban hành, nhưng cơ chế, chính sách chưa phù hợp nên chưa khuyến khích nhiều doanh nghiệp xây nhà ở cho công nhân. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 200 doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho cán bộ, chuyên gia và công nhân thuê, giải quyết được từ 30.000 - 40.000 chỗ ở. Hiện nay có khoảng 300.000 CNLĐ phải tự thuê chỗ ở trong những khu nhà trọ của dân chưa bảo đảm điều kiện sinh hoạt. Hầu hết các khu vực sinh sống và làm việc của công nhân cũng không có khu vui chơi, giải trí, các thiết chế văn hóa... đời sống vật chất, tinh thần của người lao động còn nhiều thiếu thốn.

 SÔNG TRÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên