Xây dựng thế hệ thanh niên thời đại 4.0

Cập nhật: 03-12-2020 | 09:28:37

Hôm qua (2-12), Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên (TN) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình phát triển TN tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện chiến lược phát triển TN giai đoạn 2021-2030.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát triển TN giai đoạn 2011 - 2020

Hiệu quả tích cực

Qua 10 năm việc thực hiện Chương trình phát triển TN trên địa bàn tỉnh Bình Dương cơ bản hoàn thành về mọi mặt. Trong đó, 5 nhóm giải pháp và 26 chỉ tiêu cụ thể của chương trình được triển khai đạt nhiều hiệu quả tích cực. Có 24/26 chỉ tiêu đạt và vượt so với yêu cầu đề ra. Các mục tiêu phát triển TN được thực hiện tốt như: Nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ và tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho TN; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ trẻ khoa học kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức kinh tế; giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho TN; nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho TN…

Có thể nhận thấy, hiệu quả của công tác phát triển TN trong 10 năm qua được cụ thể qua các số liệu: Tỷ lệ hộ nghèo do TN làm chủ hộ từ năm 2011 đến nay không còn; 100% huyện, thị xã, thành phố xây dựng nhà văn hóa thiếu nhi; 259 TN được cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài; mỗi năm giải quyết việc làm cho ít nhất 45.000 TN; 70% TN làm việc ở các khu, cụm công nghiệp được trang bị kiến thức pháp luật, hội nhập quốc tế, kỹ năng an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp…

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình vẫn tồn tại những hạn chế như tỷ lệ TN vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội còn ở mức cao; một số chỉ tiêu liên quan đến sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, TN khuyết tật chưa được quan tâm đúng mức…

Xây dựng TN thời đại 4.0

Để công tác phát triển TN trong giai đoạn 2021 - 2030 đạt hiệu quả, nhiều cán bộ Đoàn đã có những ý kiến đề xuất thiết thực, hướng vào trọng tâm, trong đó tập trung phát triển, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững mạnh, phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt là phải làm chủ công nghệ thông tin.

Chị Phạm Nguyễn Phương Thà, Bí thư Thành đoàn Thuận An chia sẻ: “Thời gian qua, tại TP.Thuận An đã triển khai nhiều cách làm mới, sáng tạo để chăm lo phát triển TN. Đặc biệt, là địa bàn tập trung đông TN công nhân, vì thế thời gian qua Thành đoàn đã triển khai nhiều chương trình chăm lo cho đối tượng này. Tiêu biểu là nhiều chương trình tuyên truyền pháp luật được triển khai đa dạng bằng nhiều hình thức; chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho TN được triển khai thực hiện rộng khắp. Có thể kể đến là chương trình phố TN công nhân cuối tuần, nơi TN công nhân có thể mua hàng giá tốt và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành lạnh; chương trình lễ hội dành cho TN dân tộc thiểu số... Trong thời gian tới, để chương trình phát triển TN đạt hiệu quả, thiết nghĩ cần hướng các hoạt động công nghệ số, nắm bắt kịp thời xu hướng của giới trẻ để tổ chức các hoạt động phù hợp trong thời đại 4.0 hiện nay”.

Chị Lâm Hoàng Thùy Trang, Bí thư Thành đoàn Dĩ An, cho rằng trong giai đoạn tiếp theo cần tăng cường các hoạt động, các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo cho TN để đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp ngày càng mạnh mẽ trong TN hiện nay. Còn anh Trần Thiện Lộc, Phó Bí thư Thị đoàn Tân Uyên thì cho biết, thời gian tới Thị đoàn Tân Uyên sẽ tập trung rà soát đội ngũ TN, chất lượng TN; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của TN về sự hỗ trợ của chính quyền, các cấp bộ Đoàn để có định hướng phù hợp cũng như tham mưu các đề án, chương trình, giải pháp cụ thể; đồng thời tích cực bồi dưỡng nâng cao nhận thức, giải quyết việc làm cho TN tại địa phương…

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan. Sự phối hợp đó thông qua các chương trình, hoạt động. Tỉnh đoàn đã xây dựng các đề án, chương trình để tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo tỉnh trong các chương trình, đề án chăm lo phát triển cho thanh thiếu niên trong các lĩnh vực. Từ sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ đó đã huy động mọi nguồn lực để chăm lo, tập trung xây dựng, giáo dục, bồi dưỡng, phát triển TN nhằm phát huy sức trẻ, trí tuệ của TN trên mọi lĩnh vực để góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng theo chị Xuân, công tác giáo dục pháp luật là một trong những nội dung quan trọng, cần đổi mới nội dung tuyên truyền pháp luật cho TN. Để triển khai chương trình phát triển TN trong giai đoạn mới, Tỉnh đoàn xác định phải tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững mạnh để đội ngũ cán bộ Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành làm công tác tham mưu, đề ra những chỉ tiêu, chương trình, đề án phù hợp.

“Quan trọng là năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn trong công tác phối hợp để triển khai, cụ thể hóa những định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực đời sống, xã hội gắn với TN để triển khai Chương trình phát triển TN đi vào cuộc sống…”, chị Xuân nói.

NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên