Xử nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng chất kích thích

Cập nhật: 05-11-2019 | 09:52:11

Nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp kéo giảm ùn tắc giao thông tại các giao lộ trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, như: Đi không đúng làn đường quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện mà trong người có chất kích thích như ma túy, rượu, bia…


Lực lượng Cảnh sát giao thông lên đường làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát

Thực hiện kế hoạch, Phòng CSGT Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP.Thủ Dầu Một triển khai lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, giao lộ trọng điểm như giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn + Huỳnh Văn Lũy; giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn + Phạm Ngọc Thạch…

Tại các giao lộ trọng điểm này, lực lượng CSGT đã bố trí nhiều tổ công tác để tập trung điều tiết giao thông, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, đi không đúng làn đường quy định, vượt trong các trường hợp cấm vượt; vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chất kích thích khi điều khiển các phương tiện giao thông.

Thượng tá Trương Minh Cảnh, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh, cho biết lực lượng CSGT sẽ tập trung vào những giờ cao điểm ở tất cả các giao lộ trọng điểm như giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn + Huỳnh Văn Lũy; giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn + Phạm Ngọc Thạch… Bên cạnh đó, vào ban đêm lực lượng CSGT sẽ phối hợp kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông, các thanh thiếu niên tụ tập đông, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng ở trên đường ở các tuyến trọng điểm, trong nội ô TP.Thủ Dầu Một để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho nhân dân. Tăng cường tuần tra kiểm soát cơ động vào ban đêm.

Theo chân một tổ công tác tuần tra, kiểm soát của Phòng CSGT và Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Thủ Dầu Một, chúng tôi ghi nhận về khuya các tuyến phố đã ít người và phương tiện qua lại, tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nhiều thanh niên chuẩn bị tụ tập để chạy xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép…

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp chủ phương tiện đã thay đổi kết cấu xe như tháo ống xả, không bộ phận giảm thanh… Đặc biệt, nhiều trường hợp vi phạm khi gặp CSGT đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga bỏ chạy…

Tiếp tục tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, Thích Quảng Đức, đường 30-4, đại lộ Bình Dương và các tuyến đường trong khu dân cư Chánh Nghĩa, lực lượng CSGT đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện đã sử dụng chất kích thích như rượu, bia…

Với việc tăng cường ra quân điều tiết, chống ùn tắc giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sẽ góp phần giải quyết tình hình ùn tắc giao thông tại các giao lộ nói trên, đồng thời nâng cao nhận thức trong nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Qua đó, hạn chế tối đa tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Mở cao điểm phòng chống đua xe trái phép

Trước tình hình thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe thành đoàn, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ 13, đường 30-4, đường Lê Lợi… gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông khác, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch phòng chống thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe thành đoàn, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Theo kế hoạch, để bảo đảm tình hình trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an tỉnh sẽ tập trung lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm như: Tuyến quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, đường 30-4, Bạch Đằng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Lê Lợi, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt… Qua đó, chủ động kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời các nhóm đối tượng có hành vi tụ tập xe thành đoàn, chạy xe tốc độ cao, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông.

 NGỌC HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên