Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia

Cập nhật: 20-02-2021 | 09:56:45

Trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc, khi mọi người sum họp bên gia đình thì nhiều bạn trẻ ở Bình Dương lại tình nguyện xa gia đình để tham gia công tác phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19...


Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao quà, lì xì cho ĐVTN, chiến sĩ lực lượng tham gia công tác, hỗ trợ phục vụ tại khu vực cách ly, phong tỏa

Sức trẻ tình nguyện

Tết năm nay là cái tết đặc biệt của Nguyễn Thị Thùy Trang, một đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tại huyện Bàu Bàng. Bởi đây là lần đầu Trang xa gia đình và đón tết tại khu cách ly tập trung huyện Bàu Bàng. Cùng với huyện Phú Giáo, TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An cũng là nơi có các ca nhiễm bệnh Covid-19. Huyện Bàu Bàng là nơi đặt điểm thực hiện cách ly tập trung một số bà con ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo. Trang bộc bạch: “Tuy không được về nhà đón tết cùng với gia đình như hàng năm, nhưng em vẫn vui vì có một cái tết ý nghĩa, được đóng góp một phần sức trẻ trong việc phòng, chống bệnh Covid-19”.

Cũng như Thùy Trang, Lê Thị Trang, cán bộ Đoàn tại phường An Phú, TP.Thuận An cũng đã đăng ký tình nguyện tham gia hỗ trợ khu vực cách ly tập trung để góp một phần nhỏ sức lực của mình trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Trang đã tham gia phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân về các phương pháp phòng, chống dịch bệnh tại nhà, các khu đông dân cư và các khu nhà trọ; hướng dẫn và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone; hỗ trợ Phường đoàn tổ chức triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, đồng hành và chăm lo cho đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn. Trang chia sẻ: “Nếu không phải là một cán bộ Đoàn, em vẫn sẽ đăng ký tham gia tình nguyện, bởi tuổi trẻ là cần phải cống hiến...”.

Tết sẻ chia

Để góp phần vào thành công trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là công tác tuyên truyền trong ĐVTN cũng như người dân trên địa bàn; phối hợp, hỗ trợ các ban, ngành khác trong công tác phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo Đoàn cấp huyện thành lập các đội hình tình nguyện nhằm hỗ trợ các khu vực cách ly...

Song song đó, đồng loạt các cơ sở Đoàn trên địa bàn cũng đã trao hàng ngàn phần quà sẻ chia với công tác phòng chống dịch bệnh. Hàng ngàn bạn trẻ tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh đã thể hiện được sức mạnh tập thể, tinh thần yêu nước, vì nhân dân phục vụ.

Chị Phạm Nguyễn Phương Thà, Bí thư Thành đoàn Thuận An, nói: “Trong những ngày qua tuổi trẻ Thuận An đã cùng với tuổi trẻ khắp nơi trong tỉnh, nhất là các địa phương ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đã phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích vì cộng đồng bằng nhiều hành động cụ thể như hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phong tỏa khu Chung cư Ehome 4, phường Vĩnh Phú, nơi ở của bệnh nhân Covid-19; hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn người dân từ bên ngoài chung cư trở về; hỗ trợ vận chuyển các nhu yếu phẩm, vật phẩm cung cấp cho các hộ bị phong tỏa bên trong tòa nhà; hướng dẫn khai báo y tế và cài đặt ứng dụng Bluezone; hỗ trợ mua vật phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong khu cách ly...”. Trước đó, Thành đoàn Thuận An cùng Đội Thanh niên tình nguyện đã tiến hành dọn dẹp khu ký túc xá trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore để chuẩn bị cho công tác cách ly, phòng, chống dịch bệnh và cử đội thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ trong khu vực cách ly; ra quân thực hiện tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Anh Nguyễn Tấn Đạt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, nói: “Hiện nay, cơ bản tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền kêu gọi nhân dân, cán bộ đoàn, ĐVTN cùng chung tay thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, đối với học sinh, sinh viên sắp trở lại trường học, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Đồng Đội tỉnh tiếp tục triển khai việc thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế, đặc biệt sẽ có đội hình tình nguyện của ĐVTN tiếp tục tuyên truyền về Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ; thực hiện kê khai y tế điện tử đối với thanh niên và gia đình về việc di chuyển giữa các địa phương, đặc biệt người trở về từ vùng dịch bệnh; đồng thời vận động tạm hoãn lại việc về quê; động viên thanh niên công nhân yên tâm lao động, sản xuất. Đối với các đối tượng còn lại, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động phù hợp, chia nhỏ các hoạt động, để không tập trung đông người; thực hiện đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh.

Điểm nổi bật trong công tác tham gia phòng chống dịch bệnh của Tỉnh đoàn là chỉ đạo tổ chức “Ngày Thanh niên cùng hành động” vào ngày 3-2-2021 tại tất cả các cơ sở Đoàn, Hội trong toàn tỉnh với các hoạt động thiết thực như: Vận động và trao tặng 132.500 khẩu trang và 1.000 lít nước sát khuẩn cho các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; tổ chức thăm và tặng quà các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ khu cách ly tại phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một; xã An Bình, huyện Phú Giáo; phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An; vận động tài trợ tặng 500 áo thun thanh niên, nón cho các tình nguyện viên hỗ trợ các khu phong tỏa, cách ly.

Trong khi đó, Hội LHTN tỉnh cũng đã phối hợp vận động nguồn lực hỗ trợ các khu vực cách ly như trao tặng 1 tấn gạo cho người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn TX.Bến Cát; tặng 150 suất quà và bao lì xì cho tình nguyện viên, các đơn vị chức năng đang thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, huyện Phú Giáo...

 NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên