Xuất hiện cơn bão Songda tại khu vực biển Đông

Cập nhật: 24-05-2011 | 00:00:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, một cơn bão mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có tên quốc tế là Songda.

Hồi 13 giờ ngày 24/5, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103-117km/h), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 25/5, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118-133 km/h), giật cấp14, cấp 15.

Trong khoảng 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Đến 13 giờ ngày 26/5, vị trí tâm bão cách đảo Luzon, Philippines khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118-149 km/h), giật cấp15, cấp 16.

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và mưa dông mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên